Sau 31-12, Cà Mau chế tài người không chịu tiêm vaccine ra đường

Chiều 30-12, ông Huỳnh Quốc Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành công văn chỉ đạo thực hiện ý kiến kết luận của Bí thư tỉnh uỷ Cà Mau.

Sang năm 2022, Cà Mau chế tài người không chịu tiêm vắc xin mà ra đường. Ảnh: TRẦN VŨ

Theo đó, Cà Mau sẽ tổng rà soát người dân trên địa bàn, đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine phòng COVID19.

Trong nhiều biện pháp như tổ chức các tổ tiêm vaccine lưu động, tạo điều kiện tốt nhất để mọi người đủ điều kiện đều phải được tiêm ngừa, Cà Mau sẽ có biện pháp chế tài người không chịu tiêm vắc xin. 

Trước tiên, người không chịu tiêm vắc xin sẽ phải cam kết hạn chế tối đa việc đi lại, tiếp xúc với người bên ngoài. Không tham gia các hoạt động công cộng, hoạt động hội, thường xuyên theo dõi sức khoẻ, thực hiện nghiêm quy định 5k.
Trường hợp bị nhiễm bệnh sẽ không được hỗ trợ chi phí điều trị.

Ông Nguyễn Minh Luân, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau nói thêm: “Người không chịu tiêm vắc xin sẽ bị hạn chế một số quyền cơ bản như đi lại, tham gia hoạt động công cộng, hạn chế tiếp xúc. Sau 31-12-2021, người không chịu tiêm vắc xin mà ra đường coi chừng bị chế tài”.  

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm