Su-27 của Nga chặn trinh sát cơ Mỹ trên biển Baltic

Tin từ RT, Bộ Quốc phòng Nga ngày 28-1 cho biết một tiêm kích Su-27 của nước này đã được triển khai để chặn một máy bay trinh sát P-8A của Mỹ khi máy bay này tiếp cận biên giới trên biển của Nga.

Tiêm kích Su-27 của Nga. Ảnh: REUTERS

Theo Bộ này, radar đã phát hiện mục tiêu hoạt động trên không phận quốc tế ở biển Baltic và đang tiếp cận biên giới trên biển của Nga. Một tiêm kích Su-27 đã được triển khai để chặn mục tiêu.

Các phi công Nga đã áp sát mục tiêu và nhận diện đó là trinh sát cơ P-8A của Mỹ. Quân đội Nga cho biết tiêm kích Su-27 luôn duy trì khoảng cách an toàn. Phi cơ Mỹ sau đó đổi hướng và rời đi, máy bay Nga cũng trở về căn cứ.

Những vụ chạm trán như vậy giữa máy bay Nga và Mỹ khá phổ biến khi khối NATO do Mỹ dẫn đầu tăng cường hiện diện gần các biên giới Nga, sau khi Moscow sáp nhập bán đảo Crimea vào lãnh thổ năm 2014 và xung đột Ukraine bắt đầu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm