Xe buýt sụp 'hố tử thần' trên đường Nguyễn Ảnh Thủ

Thông tin ban đầu, 8 giờ 40 sáng 3-10, xe buýt biển số 53N-4189 số 18 chạy tuyến Bến Thành - Chợ Hiệp Thành, lưu thông trên đường Nguyễn Ảnh Thủ theo hướng về quốc lộ 22. Khi vừa đến giao lộ với đường Tô Ký (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) thì bánh sau xe sụp xuống hố sâu.
Hố "tử thần" nằm ngay giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký, quận 12, TP.HCM.

Hố "tử thần" nằm ngay giao lộ Nguyễn Ảnh Thủ - Tô Ký, quận 12, TP.HCM.

Tại hiện trường, hố rộng khoảng 4 m2, sâu khoảng 1 m. Bánh sau của xe buýt sụp xuống hố khiến phương tiện không thể di chuyển. Lực lượng chức năng có mặt, huy động xe cẩu di chuyển phương tiện khỏi hố sau khoảng 30 phút. Xe buýt bị hư hỏng nhẹ phần đuôi trong quá trình cứu hộ.
Theo tài xế, sự cố trên không gây thương vong về người. Khoảng sáu hành khách trên xe buýt nói trên được chuyển sang một phương tiện khác để tiếp tục lộ trình.
Hố sâu xuất hiện bất ngờ khiến bánh sau xe buýt lọt xuống.

Hố sâu xuất hiện bất ngờ khiến bánh sau xe buýt lọt xuống. Ảnh: ND

Khu Quản lý Giao thông đô thị số 3 phối hợp với đơn vị sửa chữa cầu đường, cấp nước đô thị cùng các bên liên quan nhanh chóng có mặt tiến hành phong tỏa hiện trường, phân luồng giao thông. Một xe tải chở đá được huy động để khôi phục mặt đường. Đến trưa cùng ngày, công tác khắc phục vẫn đang được tiếp tục.

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khắc phục sự cố hố "tử thần".

Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tiến hành khắc phục sự cố hố "tử thần".

Trước đó, như đã đưa tin, hố "tử thần" nói trên đã xuất hiện ngay tại giao lộ Tô Ký - Nguyễn Ảnh Thủ vào khoảng 14 giờ chiều 2-10. Ban đầu chỉ là một lỗ nhỏ nhưng khi tiến hành kiểm tra, cơ quan chức năng ghi nhận sâu từ 4-5 m, khoét hàm ếch rộng khoảng 15 m 2. Sau đó, lực lượng chức năng đã tiến hành khắc phục sự cố, tái lập mặt đường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm