Xử nghiêm vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành

Ngày 30-3, liên quan đến vụ một bé gái bốn tuổi nghi bị cha dượng bạo hành dã man, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Tây Ninh, đã có chỉ đạo các sở, ngành liên quan phải kiểm tra, xử lý và báo cáo về UBND tỉnh trước ngày 3-4.

Theo đó, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh giao Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp Sở Văn hóaThể thao và Du lịch, Công an tỉnh và UBND các huyện Hoà Thành, Tân Châu, thị xã Trảng Bàng, thành phố Tây Ninh khẩn cấp thực hiện nhiệm vụ này.

Mẹ bé cho biết bé N. từng nhiều lần bị đánh gây thương tích. Ảnh: THẮM NGUYỄN

Thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện vào ngày 29-3. Bé gái được mẹ đưa vào Trung tâm y tế thị xã Hòa Thành để điều trị trong tình trạng sốt cao cùng nhiều vết phỏng nặng trên người.

Theo chị T., mẹ bé cho biết sự việc xảy ra vào ngày 22-3. Người gây ra vết thương cho bé là cha dượng.

Trước đó, người đàn ông này thường xuyên chửi bới, đánh đập các con riêng của vợ.

Đỉnh điểm vụ việc là vào chiều 22-3, khi người này chở bé N. đi trên đường bờ kênh thuộc xã Hưng Thuận. Tới đoạn đường vắng, đột nhiên người này dừng xe, đạp bé N. té xuống đất. Dù chị T. khóc can ngăn nhưng người này vẫn liên tục đánh và còn dí hai chân bé vào bô xe máy.

Theo chị T., hiện người cha dượng này đã bỏ trốn. Hình ảnh và thông tin trên Facebook, Zalo của ông này đều đã bị xóa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm