Giao hữu Việt Nam-Hong Kong (Trung Quốc) 1-0:

Thôi thì cứ chờ tiếp HLV Troussier

(PLO)- Hãy tiếp tục chờ HLV P. Troussier sau trận thắng nhọc nhằn Hong Kong (Trung Quốc) 1-0.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tuyển Việt Nam (VN) vừa có trận giao hữu và thắng Hong Kong 1-0. Trận đấu kết thúc trên sân Lạch Tray. Đây là trận đầu tiên ông thầy Pháp dẫn dắt tuyển VN.

Fan hâm mộ đã kiên trì với U-22 và HLV Troussier thì hãy tiếp tục kiên trì với thầy trò ông ở đội tuyển quốc gia.

Thôi thì cứ chờ tiếp HLV Troussier ảnh 1

Thủ môn Đặng Văn Lâm trong pha đối đầu với chân sút Hong Kong. Ảnh: Minh Dân

Quan sát từ lứa U-22 đá SEA Games đến đội tuyển quốc gia vừa có trận giao hữu thắng nhọc nhằn Hong Kong 1-0 đều có những tồn tại chung đó là khi cầu thủ dạt biên chuyền bóng vào thì hay lỗi nhịp khi đồng đội tuyến hai băng xuống.

Hôm nay các cầu thủ chạy cánh, những hậu vệ vẫn thi đấu thiếu ấn tượng. Nhìn cách thể hiện cho thấy HLV Troussier vẫn rất chú ý đến tấn công biên bởi tuyển VN có con người tốt như Văn Thanh, Văn Hậu và những cầu thủ khác, tuy nhiên những “cú nấc cụt”, thiếu nét riêng và thiếu sự tự tin chính nơi các cầu thủ. Mà một khi các cầu thủ chạy cánh chuyền bóng váo thì tuyến hai băng lên lại hay lỗi nhịp, tức bóng vào sau lưng khi các cầu thủ đã lao xuống.

Chưa quen thì dần quen, tuy nhiên phải chờ và chờ đến bao giờ thì các cầu thủ, tuyển thủ Việt Nam quen được với ý đồ, đấu pháp của chiến lược gia Pháp?

Những lỗi cá nhân, cách tư duy cụ thể trong từng tình huống không thể thiếu chính xác được, nhưng đội tuyển hôm nay là thế, mắc những lỗi rất giống với U-22 hồi SEA Games 32 vừa qua.

Hong Kong không mạnh, chỉ được cái khỏe, nhưng nếu may mắn, họ cũng có thể ghi được hai bàn vào lưới VN.

Bàn thắng duy nhất hôm nay do công Quế Ngọc Hải ghi từ chấm 11m, khi hậu vệ của Hong Kong phạm lỗi với Quang Hải trong vùng cấm.

Lối thể hiện này e rằng ngày 20-6, gặp Syria khó có một kết quả tốt. Syria là một đội bóng cực mạnh lại được dẫn dắt bởi HLV tên tuổi Hector Cuper người Argentina.

Thắng Hong Kong là phải thắng rồi, nhưng câu hỏi đặt ra là cách chơi nào cho đội tuyển VN thời HLV Troussier phù hợp với cầu thủ VN thực tế hiện nay, đó lại là vấn đề không hề nhỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm