HLV Troussier chỉ gọi 25 cầu thủ lên tuyển U-23 Việt Nam

(PLO)- HLV Troussier vừa công bố chính thức danh sách 25 cầu thủ trẻ của đội U-23 trong dịp FIFA Days tháng 6-2023 tập luyện cùng thời điểm hội quân của đội tuyển quốc gia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đội tuyển U-22 Việt Nam tập trung hướng đến vòng loại U-23 châu Á 2024 vào tháng 9 trên sân nhà nên HLV Troussier cho gọi thêm nhiều gương mặt mới để thử nghiệm.

Theo kế hoạch ban đầu, thầy trò Troussier sẽ tham dự giải giao hữu quốc tế Panda Cup 2023 do Liên đoàn bóng đá Thành Đô (Trung Quốc) tổ chức vào giữa tháng 6. Tuy nhiên, do vướng lịch bảo dưỡng các sân vận động khiến giải đấu này sau đó đã bị dời sang thời điểm khác. Mặc dù vậy, đội tuyển U-23 Việt Nam vẫn không thay đổi kế hoạch tập trung, bởi mục đích chính của đội vẫn là chuẩn bị cho các nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới.

Nhằm củng cố, xây dựng và phát lực lượng cho tuyến kế thừa của đội tuyển quốc gia, ở đợt tập trung tháng 6 này, bên cạnh những nhân tố chủ lực trong đội hình tham dự SEA Games 32 vừa qua HLV Philippe Troussier cũng thử sức nhiều gương mặt mới.

HLV Troussier triệu tập đồng thời hai đội tuyển quốc gia và U-23 trong đợt hội quân tháng 6 nhân dịp những ngày FIFA. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

HLV Troussier triệu tập đồng thời hai đội tuyển quốc gia và U-23 trong đợt hội quân tháng 6 nhân dịp những ngày FIFA. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Trong số tân binh có thủ thành Nguyễn Văn Việt, hậu vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Hoàng Văn Toản, tiền đạo Võ Nguyên Hoàng. Theo VFF, thủ thành Nguyễn Văn Việt vừa có màn trình diễn khá ấn tượng trong màu áo SL Nghệ An khi có cơ hội được bắt chính ở hai vòng đấu mới đây tại V-League.

Nguyễn Đức Anh thì góp mặt trong đội hình đội tuyển Việt Nam thi đấu tại vòng chung kết U-20 châu Á 2023, trong khi Hoàng Văn Toản và Võ Nguyên Hoàng là thành viên đội U-22 Việt Nam vô địch giải U-22 Đông Nam Á năm ngoái.

Gương mặt thu hút nhiều sự chú ý hơn cả chính là Nguyễn An Khánh. Cầu thủ Việt kiều mới 18 tuổi này đang khoác áo CLB U-19 Sigma Olomouc của Cộng hòa Czech và được đích thân HLV Philippe Troussier đề xuất triệu tập. Vị trí chơi bóng sở trường của Nguyễn An Khánh là tiền vệ trung tâm và thiên về tấn công. An Khánh có thể chơi tốt ở vị trí tiền đạo cũng như tiền vệ cánh trái.

Hầu hết những cầu thủ vừa giành huy chương đồng SEA Games 32 đều có mặt trên tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Hầu hết những cầu thủ vừa giành huy chương đồng SEA Games 32 đều có mặt trên tuyển U-23 Việt Nam. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Với lối chơi đa năng, An Khánh thường xuyên đá chính cho U-19 Sigma Olomouc và nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB thi đấu ở giải hạng Nhất Cộng hòa Czech. Tính đến thời điểm này của mùa giải, An Khánh đã ghi được 7 bàn và 20 lần kiến tạo cho các đồng đội. Hiện tại, An Khánh cũng là thành viên của U-18 Cộng hòa Czech.

Đáng tiếc nhất là trường hợp của hai cầu thủ Lê Văn Đô và Nguyễn Thanh Nhàn vắng mặt do chấn thương. Cả hai từng góp mặt ở SEA Games 32 giành huy chương đồng hồi tháng trước.

Ông thầy người Pháp sẽ cho học trò đá hai trận giao hữu với các đối thủ trong nước. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Ông thầy người Pháp sẽ cho học trò đá hai trận giao hữu với các đối thủ trong nước. Ảnh: ANH PHƯƠNG.

Danh sách U-23 Việt Nam tập trung ngày 5-6. Ảnh: VFF.

Danh sách U-23 Việt Nam tập trung ngày 5-6. Ảnh: VFF.

Đội tuyển U-23 Việt Nam sẽ bắt đầu tập trung từ ngày 5-6 tại Hà Nội cùng với các đàn anh tuyển quốc gia. Trong giai đoạn hội quân này, đội có hai trận đấu giao hữu được Ban huấn luyện đánh giá cao về chất lượng. Đó là trận gặp CLB Công an Hà Nội vào ngày 14-6 tại Trung tâm PVF và trận gặp CLB Hải Phòng ngày 17-6 tại sân Lạch Tray.

HLV Troussier cùng các cộng sự đồng thời hướng dẫn cho cả hai đội tuyển. Với các tuyển thủ quốc gia sẽ gặp Hong Kong vào ngày 15-6 tại sân Lạch Tray (Hải Phòng) và đối đầu tuyển Syria ngày 20-6 trên sân Thiên Trường (Nam Định).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm