Thông tin mới về tuyển sinh đầu cấp tại TP.HCM

(PLO)- TP.HCM dự kiến sẽ thí điểm không phân tuyến vào lớp 1, lớp 6 tại quận Tân Bình, quận 8 và TP Thủ Đức. Theo đó, việc bố trí chỗ học cho học sinh sẽ căn cứ thực tế vào địa chỉ cư trú.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sở GD&ĐT TP.HCM đang trình UBND TP.HCM về dự thảo kế hoạch tuyển sinh đầu cấp năm học 2023-2024.

Theo dự thảo, kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6, lớp 10 năm nay có những điểm mới.

Thí điểm không phân tuyển vào lớp 1, lớp 6

Một giờ học của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Một giờ học của học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, quận Bình Tân. Ảnh minh hoạ: NGUYỄN QUYÊN

Một cán bộ của Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết, Sở đang tham mưu áp dụng thí điểm huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp không áp dụng phân tuyến khi tuyển sinh mà bố trí chỗ học dựa trên vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em.

Sở GD&ĐT sẽ áp dụng theo hệ thống thông tin địa lý - bản đồ số GIS, thí điểm thực hiện TP Thủ Đức, quận 8 và quận Tân Bình.

Ban chỉ đạo tuyển sinh đầu cấp địa phương sẽ bố trí chỗ học cho học sinh lớp 1, lớp 6 dựa vào nơi cư trú thực tế của gia đình các em, không phân biệt hộ khẩu. Tức là học sinh sẽ được học tại ngôi trường gần với nơi mình ở nhất.

Ba địa phương được chọn thực hiện thí điểm vì rất linh hoạt trong công tác thực hiện tuyển sinh đầu cấp những năm qua, mặc dù có rất đông dân nhập cư.

Nói thêm về vấn đề này, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8 xác nhận thông tin trên. Ông Dân cho biết, dự kiến tuyển sinh lớp 1 năm học 2023-2024 công lập là 4.913, ngoài công lập là 105. Do đó tổng số lượng tuyển sinh là 5.018 em. So với năm học 2022-2023, dự kiến tuyển sinh năm học 2023-2024 tăng 67 học sinh do các trường ngoài công lập tăng.

Ngoài ra cũng theo sở, năm nay tất cả các quận huyện đều thực hiện tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến.

Vẫn tuyển sinh lớp 10 không chuyên

Theo Sở GD&ĐT, dù Thông tư 05 về quy chế tổ chức và hoạt động trường chuyên của Bộ GD&ĐT yêu cầu không tổ chức lớp không chuyên trong trường chuyên, nhưng do hoạt động tuyển sinh các lớp không chuyên trong trường THPT chuyên vẫn thực hiện theo các thông tư cũ cho đến hết năm học 2023-2024. Do đó, trường THPT chuyên vẫn có thể tuyển sinh lớp không chuyên cho năm học 2023-2024.

Vì vậy, năm học tới, 2 trường THPT chuyên tại TP.HCM gồm Lê Hồng Phong và THPT chuyên Trần Đại Nghĩa vẫn tuyển sinh lớp 10 không chuyên.

Dự kiến kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2023-2024 ở TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7-6, trước khi kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra khoảng 20 ngày.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm