Thủ lĩnh IS có thể được chọn là ‘Nhân vật của năm’ 2015?

Theo Telegraph, danh hiệu "Nhân vật của năm" được tạp chí Time của Mỹ bình chọn hằng năm kể từ năm 1927. Những người tiêu biểu được các biên tập viên Time đưa vào danh sách bình chọn là người có ảnh hưởng lớn nhất đến báo chí trong năm, về cả mặt tích cực lẫn tiêu cực.

Thủ lĩnh IS có thể được chọn là ‘Nhân vật của năm’ 2015? ảnh 1
Thủ lĩnh IS Abu Bakr al-Baghdadi. Ảnh: AP

Cách đây 10 năm, Mỹ cho tạm giữ một người Iraq “vô danh tiểu tốt” có tên Ibrahim al-Samarrai nhưng sau đó thả tự do cho người này vì cho rằng hắn không gây nguy hiểm. Sau này, Al-Samarrai trở thành thủ lĩnh nhóm phiến quân IS khét tiếng với biệt danh Abu Bakr al-Baghdadi.

Hội đồng Bảo an tuyên bố IS là "mối đe dọa chưa từng có" và kêu gọi các quốc gia sử dụng "mọi biện pháp cần thiết" để tiêu diệt chúng. Và tháng trước, Liên Hiệp Quốc xem al-Baghdadi là kẻ thù số một của thế giới.

Mức độ nổi bật của al-Baghdadi trong năm 2015 vượt xa các ứng viên tiềm năng khác như Tổng thống Nga Vladimir Putin, người ra lệnh không kích IS ở Syria, hay Thủ tướng Đức Angela Merkel, người quyết định tiếp nhận 900.000 người tị nạn vào nước này.

Đáng chú ý hơn, âm mưu gieo rắc chiến tranh của Al-Baghdadi còn nổi bật hơn những nỗ lực hòa bình của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry, giúp đạt được thỏa thuận hạt nhân với Iran hồi tháng 7.

Mức độ “phủ sóng” rộng rãi của Al-Baghdadi  còn thể hiện ở chỗ tham vọng của thủ lĩnh IS này đều được đề cập trong các bài phát biểu về an ninh của Tổng thống Mỹ Barack Obama, Tổng thống Putin hay Thủ tướng Anh David Cameron. Theo Telegraph, Al-Baghdadi có thể đã bị thương hoặc thiệt mạng trong một đợt không kích hồi tháng 3.

Telegraph bình luận, dù lực lượng của ông có đông đảo và hùng mạnh cỡ nào thì cuối cùng “đế chế” của ông cũng sẽ sụp đổ. Nhưng dù kết thúc của câu chuyện ra sao, thì Baghdadi cũng đã viết nên lịch sử thế giới bằng máu. Tờ Time sẽ công bố danh hiệu "Nhân vật của năm" 2015 vào ngày 9-12.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm