Thu Minh: “Mỹ Linh giàu hơn tôi”

Trở thành khách mời thứ 18 của JAM , Thu Minh nhận được hơn 500 câu hỏi và lời chia sẻ từ độc giả đủ các độ tuổi. Chiều qua, chủ nhật, 29/6, dưới sự “hộ tống” cùa chồng Tây đại gia, Thu Minh xuất hiện rạng rỡ tươi trẻ và giải đáp thắc mắc suốt hơn 4 giờ đồng hồ. 
Có thể nói, cuộc sống hôn nhân, tình yêu, sự nghiệp viên mãn của Thu Minh là giấc mơ của mọi phụ nữ. Ai cũng một lần ước được trải nghiệm nó và muốn biết sống trong hoàn cảnh đó thì thế nào. 
Có lẽ vì thế những câu hỏi muốn Thu Minh bày tỏ góc nhìn, quan điểm từ một người phụ nữ may mắn cũng không ít. Từ vấn đề dùng hàng hiệu cho đến “bí quyết” lấy chồng Tây. Một số câu trả lời thú vị của Thu Minh có thể khiến nhiều người có cách nhìn khác về cuộc sống giàu sang:
Thu Minh: “Mỹ Linh giàu hơn tôi” 1
Chị có gì chỉ cách lấy được chồng Tây không?
Hãy đúng người chồng dành cho mình. Dù đó là Tây, hay Tàu, hay Việt. Tôi cũng không biết dạy cách nào vì tôi cũng không có kinh nghiệm, bởi chồng tôi ảnh tự tìm đến tôi "nạp mạng" mà. 
Thu Minh: “Mỹ Linh giàu hơn tôi” 2
Thu Minh: “Mỹ Linh giàu hơn tôi” 3
Trên mấy diễn đàn cho phụ nữ, nhiều người cứ nói không biết chồng chị làm giỏi tới đâu mà thấy suốt ngày cứ kè kè bên chị đi sự kiện này nọ. Chồng chị bên cạnh chị suốt như vậy có ảnh hưởng gì đến công việc không?
Cảm ơn mọi người quan tâm. Công việc chồng tôi vẫn tốt. Chồng tôi là người sáng lập và làm chủ công ty nên may mắn có một đội ngũ các tổng giám đốc và nhân viên làm hết các công việc. Công việc của anh ấy là đi họp khắp nơi, sau đó chỉ đạo và giám sát từ xa bằng điện thoại và laptop là đủ.
Nếu chị được chọn lựa lại 1 lần nữa. Chị sẽ chọn ông xã Otto hay chọn cái anh đẹp trai cười duyên trường chuyên Lê Hồng Phong mà đã làm chị rung rinh ầm ầm, mất ăn mất ngủ hồi ấy? 
Đẹp trai chưa bao giờ là tiêu chuẩn đầu tiên của tôi để chọn làm chồng cả. Nếu anh ấy đẹp trai mà lại hiểu biết, nói 5 thứ tiếng, "dạy" được tôi, có sự nghiệp thành công, thẳng thắn, nói được làm được, chia sẻ, cảm thông và chăm sóc vợ vậy thì.... chắc chết. Mà bạn có tin ông trời có cho ai hoàn hảo được như vậy không? Tôi là người rất may mắn rồi hơi đâu mà tơ tưởng mấy anh đẹp giai nhưng lỡ rỗng tuếch thì... còn chết hơn nữa.
Chồng Tây nói gì khi nhìn thấy những hình ảnh sexy hở hang quá đà của chị ngày trước?
Anh ấy nói "em bây giờ hơi mập rồi đó nhé, body lúc trước đẹp hơn, giờ anh thách em mặc lại mấy bộ hồi trước".
Thu Minh: “Mỹ Linh giàu hơn tôi” 4
Giả sử chị không giàu như hiện tại, chị có để dành nhịn ăn kycóp để mua cho bằng được các món đồ vài trăm triệu đến vài tỷ không?
Xin nhắc lại là tôi không nghiện đồ hiệu. Có điều kiện thì mua, không có cũng chẳng sao, nó không phải là niềm vui duy nhất trong cuộc sống của tôi. Nói nhỏ với bạn điều này thôi nhé: chồng tôi bắt tôi mặc đồ hiệu đó, chứ tôi thì đừng hòng, tiếc tiền lắm!
Theo chị thì chị với chị Mỹ Linh thì ai giàu hơn?
Tôi nghĩ chị Mỹ Linh giàu hơn tôi đó, chị ấy có ba đứa con xinh đẹp và dễ thương. Đó là món quà giá trị nhất trong cuộc sống này.
Hiện nay trong showbiz Việt, có rất là nhiều người khoe khoang tài sản bằng túi hiệu, quần áo. Theo chị thì bao nhiêu % trong số đó là đồ thiệt và do họ sở hữu?
Đồ hiệu hay đồ giả, túi hay giày cũng là chỉ là vật bên ngoài để làm cho mình vui thôi. Nếu bạn đeo một cái túi giả mà thấy vui thì ok thôi, không có vấn đề gì cả. Có trách là trách người đã sản xuất những món đồ giả đó, ăn cắp chất xám của người khác. Đồ hiệu đẹp, mặc lên đẹp, nhưng không thể hiện đẳng cấp của một con người. 
Dạo này mọi người đang quan tâm nhiều đến vấn đề Hoa hậu bán dâm, sử dụng chất gây nghiện... Thu Minh có nhận xét gì về các Hoa hậu này trong khi họ là những người đẹp của đất nước, nổi tiếng trong showbiz mà lại đi làm những cái nghề phạm pháp thế này?
Hoa hậu thì cũng là con người... Được phú cho cái vẻ bề ngoài ưa nhìn, cho nên thôi đừng mong đợi ở họ nhiều quá rồi thất vọng.
Đặc biệt, Thu Minh còn chia sẻ tâm sự và hết lời động viên một người phụ nữ gặp khó khăn trong cuộc sống. Người phụ nữ này đã gửi đến JAM tâm thư rất nghẹn ngào: “Chào Thu Minh, mình năm nay 37 tuổi cùng tuổi với bạn. Vậy mà sao bạn hoàn toàn khác biệt so với mình. Bạn có cuộc sống rất là hạnh phúc và công việc rất thành công. Không ai có thể ganh tỵ với bạn được, mình rất ngưỡng mộ bạn. còn mình cũng sinh năm 1977 mà sao cuộc sống gia đình và hạnh phúc lận đận thế này. Làm ra đồng tiền để trang trải cho gia đình rất là cực, áp lực vô cùng. Mỗi khi đọc bài viết về bạn mình cảm thấy tủi thân vô cùng, bạn cho mình bí quyết sống được không?” 
Đáp lại, Thu Minh đứng trên góc độ phụ nữ với nhau, động viên một cách gần gũi thân thiết, không phải góc độ một nghệ sĩ hàng đầu với khán giả: “Biết an ủi bạn thế nào nhỉ. Chúng mình đều là tuổi 37, còn trẻ lắm... còn rất nhiều điều tốt đẹp đang đợi chúng ta ở phía trước. Mong bạn luôn giữ vững niềm tin vào những điều tốt đẹp, đừng bao giờ ngừng mong ước, hãy yêu quý và tôn trọng chính bản thân mình bằng sự mạnh mẽ đối diện với những khó khăn, những áp bực để giành cho mình cuộc sống đúng đắn. Đừng tự ti và hãy luôn nỗ lực bằng hết sức mình thì một ngày nào đó, Minh tin rằng bạn sẽ có hạnh phúc tìm đến với mình.”
Thu Minh: “Mỹ Linh giàu hơn tôi” 5
Theo afamily

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm