Thủ môn Onana bị chỉ trích vì khoác áo Man United, bỏ đội tuyển Cameroon

(PLO)- Thủ thành của Manchester United, Andre Onana, đã gửi một thông điệp không tốt và thể hiện "thiếu tôn trọng" dành cho đội tuyển Cameroon khi không tham gia trận mở màn tại Cúp các Quốc gia châu Phi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người gác đền Andre Onana 27 tuổi, đã quay trở lại thi đấu quốc tế cách đây năm tháng và dự kiến có mặt trong trận ra quân của đội tuyển Cameroon trong giải đấu châu Phi với tuyển Guinea vào đầu tuần này.

Nhưng không hiểu sao có nhiều nguồn tin cho biết anh sẽ chơi cho Man United trong trận đấu với Tottenham vào Chủ nhật, trước khi bay về thi đấu cho đội tuyển Cameroon chỉ 24 giờ sau đó. Chính vì lịch trình hạn hẹp đã trở nên gây cản trở quá nhiều và Onana không thể tham gia trận đấu với Guinea.

Cựu trung vệ Tottenham, Sebastien Bassong cho rằng quyết định ưu tiên CLB hơn đội tuyển quốc gia của thủ môn Onana là một hành động có hại. Và cựu hậu vệ của Cameroon, người từng có 15 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, cảm thấy thủ môn này nên bị trừng phạt cho hành vi của mình bằng cách không tham gia Cúp các Quốc gia châu Phi.

thu-mon-onana-bi-chi-trich-vi-khoac-ao-man-united-bo-doi-tuyen-cameroon (1).jpg
Thủ thành Onana không chơi trận ra quân cho Cameroon vì không kịp trở về từ Man United. Ảnh: GETTY.

Trong cuộc phỏng vấn với BBC, Sebastien Bassong thẳng thừng: "Điều này không chấp nhận được từ các bên. Nó cho thấy sự thiếu tôn trọng từ phía Manchester United khi yêu cầu Onana ở lại thi đấu và thật tệ khi Onana không quyết liệt từ chối. Họ gửi một thông điệp xấu không chỉ cho đội tuyển Cameroon, mà còn cho sự tôn trọng mà mọi người đang dành cho giải đấu. Đây là cách họ không nên đối xử với chúng ta.

Nếu không thể tự mình có lòng tôn trọng, làm sao Man United và Onana có thể mong đợi người khác đối xử khác đi? Đối với tôi, Andre Onana đang tự làm tổn thương chúng tôi và bản thân mình. Không chỉ tôi mà không ai khác chấp nhận điều đó.

Onana không thể chơi một trận vào ngày hôm trước và nghĩ rằng mình có thể bay ra khỏi lục địa để chơi một trận khác. Chỉ cần nghĩ đến việc này đã làm tôi phát điên lên. Tôi rất thất vọng. Đối với tôi, đội tuyển Cameroon phải dạy cho Onana một bài học.

thu-mon-onana-bi-chi-trich-vi-khoac-ao-man-united-bo-doi-tuyen-cameroon (2).jpg
Thủ môn của Cameroon bị phê phán khi ưu tiên cho CLB hơn tuyển quốc gia. Ảnh: GETTY.

Thực sự tôi thích Andre Onana, và tôi luôn ủng hộ anh ấy. Nhưng thật tồi tệ khi Onana để những việc như thế này xảy ra. Niềm tự hào của đất nước và lục địa cao hơn nhiều so với một cá nhân. Tôi nghĩ, Onana nên ở nhà và cần bị trừng phạt cho điều đó”.

Cameroon là đội đã năm lần giành chiến thắng tại Cúp các Quốc gia châu Phi, và chỉ có Ai Cập là đội vô địch nhiều lần hơn (7 lần). Vì thế, đội tuyển Cameroon rất muốn có lực lượng mạnh nhất để đăng quang và dần bắt kịp thành tích của Ai Cập.

Và khi thủ môn Onana cuối cùng chịu rời Man United để đến Bờ Biển Ngà, anh sẽ vắng mặt cho CLB đến ngày 11-2, nếu đội tuyển Cameroon tiến đến trận chung kết. Điều này có nghĩa là Onana không ra sân trong trận đấu vòng bốn FA Cup của Quỷ đỏ với Newport cũng như các trận đấu Premier League của họ với Wolves, West Ham và Aston Villa. Hiện tại, thủ môn người Thổ Nhĩ Kỳ Altay Bayindir gia nhập Man United vào mùa hè và chưa ra mắt trận nào cho CLB, dự kiến sẽ thay thế Onana.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm