Thủ phủ sầu riêng ở Đắk Lắk vào vụ

(PLO)- Tháng 8 và tháng 9 này, tỉnh Đắk Lắk bước vào mùa thu hoạch sầu riêng chính vụ với nhiều giống nổi tiếng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 21-8, trao đổi với PLO, bà Ngô Thị Minh Trinh, Phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk (Đắk Lắk), xác nhận đến nay huyện đã cấp 35 mã vùng với diện tích khoảng 1.200 ha trồng cây sầu riêng đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc bằng con đường chính ngạch.

Nông dân huyện Krông Pắk trước thềm thu hoạch sầu riêng chính vụ. Ảnh: VLX

Nông dân huyện Krông Pắk trước thềm thu hoạch sầu riêng chính vụ. Ảnh: VLX

“Sắp tới, chúng tôi còn đề xuất tăng thêm 1.400 ha nữa được cấp mã vùng trồng. Việc làm này nhằm tạo điều kiện cho nông dân đủ điều kiện xuất khẩu sang Trung Quốc. Toàn huyện cũng đã có 7 cơ sở mã cơ sở đóng gói”- bà Trinh thông tin.

Theo vị phó chủ tịch UBND huyện Krông Pắk, muốn sản phẩm cây sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc bằng con đường chính ngạch phải có nhiều tiêu chuẩn như mã vùng trồng, mã đóng gói, mã vùng trồng….

Giống sầu riêng nổi tiếng ở huyện Krông Pắk. Ảnh: VLX

Giống sầu riêng nổi tiếng ở huyện Krông Pắk. Ảnh: VLX

Huyện Krông Pắk là địa phương trồng cây sầu riêng hạt lép Dona nhiều nhất của tỉnh Đắk Lắk và được đánh giá là vùng trồng cho chất lượng ngon và năng suất nhất hiện nay. Toàn huyện có 3.341 ha trồng sầu riêng, tổng sản lượng ước tính 45.000 tấn/năm.

Nông dân thu hoạch sầu riêng. Ảnh: VL

Nông dân thu hoạch sầu riêng. Ảnh: VL

Thời gian qua, chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều chương trình hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật để người dân sản xuất sầu riêng theo hướng sạch, an toàn và theo tiêu chuẩn. Toàn huyện hiện có 581 ha với 497 hộ dân trồng sầu riêng được cấp giấy chứng nhận VietGAP.

Vườn sầu riêng đang cho thu hoạch chính vụ ở huyện Krông Pắk. Ảnh: VL

Vườn sầu riêng đang cho thu hoạch chính vụ ở huyện Krông Pắk. Ảnh: VL

Ông Trần Văn Chiến (ngụ xã Ya Yông, huyện Krông Pắk) có 12 năm kinh nghiệm trồng cây sầu riêng cũng chia sẻ, giá bán cũng bấp bênh. “Suốt 12 năm qua giá từng năm đều biến động. Thời điểm thấp nhất là 20.000 đồng/kg, cao nhất 72.000 đồng/kg.

Vườn sầu riêng nhà ông Chiến đạt năng suất cao. Ảnh: VLX

Vườn sầu riêng nhà ông Chiến đạt năng suất cao. Ảnh: VLX

Trước thời điểm sầu riêng sẽ được xuất khẩu sang Trung Quốc bằng con đường chính ngạch, bản thân ông Chiến mong muốn Nhà nước quan tâm hỗ trợ phương thức làm mã vùng trồng.

“Đối với việc trồng sầu sầu riêng theo tiêu chuẩn VietGap chúng tôi sẽ tự làm được. Nhưng mã vùng trồng Nhà nước không hướng dẫn thì khó có thể làm được”- ông Chiến cho hay.

Nhiều nông dân ở huyện Krông Pắk trở nên giàu có nhờ trồng sầu riêng. Ảnh: VL

Nhiều nông dân ở huyện Krông Pắk trở nên giàu có nhờ trồng sầu riêng. Ảnh: VL

Còn ông Nguyễn Quốc Dũng (ngụ xã Ea Kênh, huyện Krông Pắk) cho biết gia đình có 2 ha cây sầu riêng trồng xen kẻ với cây cà phê. Vụ mùa năm nay, gia đình anh vẫn bán hàng theo con đường truyền thống.

“Các đại lý ở TP.HCM họ đã đặt hàng và niêm yết giá với gia đình từ năm trước. Chúng tôi vẫn chưa chuẩn bị tinh thần xuất khẩu sang Trung Quốc bằng con đường chính ngạch”- ông Dũng nói.

Người dân thu mua sầu riêng tại rẫy. Ảnh: VL

Người dân thu mua sầu riêng tại rẫy. Ảnh: VL

Theo ông Nguyễn Huy Hoàng, Trưởng Phòng NN&PTNT huyện Krông Pắk, nhiều vùng ở huyện có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp trồng cây sầu riêng và cho hương vị rất đặc biệt so với vùng khác. “

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm