Thủ tướng Đức 'hối' Nhật Bản vào AIIB

Theo nguồn tin giấu tên của hãng tin Jiji Press từ chính phủ Nhật Bản, Thủ tướng Đức Angela Merkel hôm 1-4 đã có cuộc điện đàm với người đồng nhiệm Nhật Bản thúc giục chính phủ Tokyo gia nhập nhóm các nước thành lập AIIB, dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2015.
Thông tin chính thức về cuộc điện đàm không được tiết lộ cho đến khi được đăng tải trên tờ Jiji Press của Nhật Bản. AIIB hiện đã có 57 quốc gia với tư cách thành viên sáng lập, trong đó bất ngờ có một số thành viên là đồng minh chủ chốt của Mỹ.

Chính quyền Obama đang vô cùng quan ngại trước ảnh hưởng của Trung Quốc ở khu vực Châu Á- Thái Bình Dương. Washington đã tìm cách ngăn chặn các quốc gia khác gia nhập kể từ khi Trung Quốc công bố kế hoạch thành lập AIIB.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe (trái) và người đồng cấp Đức Angela Merkel (phải)(Ảnh: AP)

Tuy nhiên, các nước khác lại đổ xô gia nhập tổ chức này. Trong đó, các đồng minh Châu Âu của Mỹ là Đức và Anh là một trong những nước đầu tiên sốt sắng tham gia,mở đầu cho phong trào gia nhập AIIB làm Nhà Trắng “nóng mặt”.

Bây giờ nằm trong danh sách thanh viên sáng lập còn có một số đồng minh lớn của Nhà Trắng ví dụ như Israel. Hàn Quốc và Úc là hai quốc gia mới nhất gia nhập.
Nhật Bản là đồng minh lớn duy nhất còn lại của Mỹ chưa gia nhập, bỏ ngoài tai hạn chót của Trung Quốc đặt ra là 31-3. Tuy nhiên một nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản trả lời Hãng tin Reuter rằng họ vẫn còn đang xem xét vấn đề này.
Theo hãng tin Sputnik News, Tokyo và Washington có chung quan ngại rằng Trung Quốc đang cố gắng thiết lập một trật tự kinh tế riêng có thể làm suy yếu các tổ chức tài chính quốc tế khác do Mỹ và Nhật Bản dẫn đầu như Ngân hàng phát triển châu Á (ADB). Cả hai quốc gia cũng đã bày tỏ công khai sự quan ngại về cấu trúc của AIIB và cho rằng nó có thể làm xói mòn các tiêu chuẩn cho vay quốc tế về tính minh bạch.
Một cố vấn của Thủ tướng Shinzo Abe nói với Reuters rằng quan điểm của chính phủ Tokyo vẫn còn nhiều mâu thuẫn về việc có tham gia AIIB hay không. Một số bày tỏ lo ngại về tác động của nó với liên minh Mỹ-Nhật Bản, một số khác thì lo lắng về những bất lợi của việc gia nhập muộn hoặc không gia nhập.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm