Thuê xe tự lái trên mạng bị lừa tiền cọc có đòi lại được?

(PLO)- Lừa tiền cọc người thuê xe ô tô tự lái có thể bị xử lý hình sự nếu đầy đủ hành vi hoặc số tiền theo quy định của luật. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Càng gần tết Nguyên đán 2024, nhiều người lại “hối hả” đi tìm kiếm ô tô để thuê tự lái về quê nhưng dịp này hầu hết các đơn vị cho thuê xe đều đã hết xe. Đa số người thuê xe đều đã chốt hợp đồng thuê xe cách đây một tháng để ký hợp đồng.

Vì khó khăn trong việc thuê xe, nhiều cá nhân đã lên mạng xã hội để tìm xe, theo đó một số người vội vàng tin tưởng các thông tin này và chuyển tiền cọc ngay sau khi trao đổi thông tin về ngày thuê và giá thuê.

Hầu hết các đơn vị cho thuê xe tự lái đã hết xe.
Hầu hết các đơn vị cho thuê xe tự lái đã hết xe. Ảnh: TN

Vấn đề pháp lý đang được nhiều người quan tâm là bị lừa tiền cọc thuê xe như vậy có đòi lại được không?

Trao đổi với PLO, Luật sư (LS) Bùi Quốc Tuấn, Đoàn LS TP.HCM cho biết cứ đến gần Tết hoặc vào các dịp lễ lớn, người dân muốn thuận tiện, chủ động trong việc di chuyển nên đã thuê xe tự lái. Do đó các đối tượng thường lợi dụng vào thời gian này, có nhiều chiêu trò rất tinh vi trên không gian mạng, lập các trang cho thuê xe tự lái, sau đó chỉ cần đặt cọc, chuyển khoản số tiền 500 ngàn đồng hoặc 1 triệu đồng.

“Sự tiện lợi này, người thuê xe thấy xe đẹp, thủ tục nhanh gọn, giao xe ngay,......thì bị sập bẩy nhưng sau khi chuyển khoản xong thì bị khóa máy và chặn các số liên hệ....Hành vi này là dấu hiệu của sự lừa đảo, chiếm đoạt tài sản chắc chắn bị xử phạt hình sự là 2 triệu trở lên, mức dưới 2 triệu nếu vi phạm lần đầu chỉ bị xử phạt hành chính”- LS Tuấn cho hay.

Theo LS Tuấn thì phải căn cứ số tiền chiếm đoạt, các cá nhân bị hại số tiền mỗi người khoảng 500.000-1.000.000 đồng, nên những người thuê xe thường ít có thời gian đi tố cáo hay khiếu nại.... Còn hành vi mà chiếm đoạt số tiền nhiều có thể bị xử lý hình sự. Cụ thể tại Điều 174 quy định về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có nêu rõ chi tiết về các hành vi.

“Do đó, nếu có nhu cầu thuê xe, người thuê xe cần tìm công ty cho thuê xe, địa chỉ cụ thể, nhìn thấy xe được thuê, có hợp đồng thuê xe với các điều khoản rõ ràng giữa hai bên. Biên bản bàn giao xe đầy đủ, tránh các vấn đề phát sinh: xe hư hỏng hay không đúng như khi thuê...thì việc thuê đó phù hợp và đảm bảo việc đôi bên”- LS Tuấn khuyến khích người thuê xe.

LS Tuấn cũng nói thêm, người thuê xe không nên tin cậy các thông tin khi chưa kiểm chứng mà chuyển khoản thì tiền sẽ bị mất, tránh vấn đề này khi thuê xe vào mùa Tết, hay lễ lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm