Thương tâm 15 cô trò chết đuối vì thuyền lật khi đi dã ngoại

(PLO)- Tai nạn thương tâm xảy ra tại Ấn Độ, 2 giáo viên và 13 học sinh chết đuối khi thuyền lật khi đi dã ngoại.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-1, 2 giáo viên và 13 học sinh chết đuối thuyền chở họ đi dã ngoại bị lật.

Vụ việc xảy ra ở tại hồ Harni ở TP Vadodara (bang Gujarat, miền tây Ấn Độ) khi các học sinh đang đi dã ngoại do trường tổ chức, hãng tin AFP dẫn lời các quan chức Ấn Độ.

Các quan chức bệnh viện địa phương cho biết nạn nhân bao gồm các học sinh 10 tuổi cùng với 2 giáo viên của các em. Có 27 người được cho là có mặt trên thuyền khi đó.

học sinh chết đuối
Nhân viên Cơ quan Cứu hỏa và Khẩn cấp TP Vadodara triển khai công tác tìm kiếm và cứu hộ sau vụ lật thuyền khiến 13 học sinh Ấn Độ chết đuối. Ảnh: AFP

Hiện chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Công tác cứu hộ, cứu nạn vẫn đang diễn ra tại khu vực.

Chia sẻ trên nền tảng X (trước đây là Twitter) ngày 18-1, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi chia buồn cùng gia đình các giáo viên và học sinh chết đuối.

“Tâm trí của tôi hướng về những gia đình tang quyến trong giờ phút đau buồn này. Cầu mong những người bị thương sớm bình phục. Chính quyền địa phương đang cung cấp mọi hỗ trợ có thể cho những người bị ảnh hưởng” - ông Modi viết.

Theo AFP, tai nạn tàu thuyền thường xuyên xảy ra trên các tuyến đường thủy của Ấn Độ.

Năm ngoái, ít nhất 22 người thiệt mạng khi chiếc thuyền du lịch hai tầng bị lật úp ở bang Kerala (miền nam Ấn Độ). Những người sống sót trong vụ tai nạn đó nói với truyền thông địa phương rằng nhiều hành khách không mặc áo phao.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm