Thượng tầng và hạ tầng trong bóng đá Việt Nam

Thậm chí còn có cả chuyện ông phó chủ tịch phụ trách tài chính không được báo cáo nên không biết lương HLV trưởng Miura trước đây là bao nhiêu. Lại còn có cả ông phó ban truyền thông cứ châm chọc, nói ngược với ông trưởng ban rồi “đâm sau lưng chiến sĩ”.

Còn hạ tầng nơi những trận bóng thì sau cú vào bóng gãy chân Anh Khoa của Quế Ngọc Hải, nay đã nhận tin chính thức là Anh Khoa giã từ sân cỏ vì không thể trở lại như bình thường. Bên cạnh đó là nhiều hình ảnh bạo lực trong đó có cả bạo lực ở sân Hàng Đẫy được Ban Trọng tài “lái” đi là “vào bóng liều lĩnh” (!?).

Thượng tầng thì vẫn cứ âm ỉ dài dài, ít nhất là đến Đại hội LĐBĐ VN chuẩn bị nhiệm kỳ VIII. Hạ tầng thì bạo lực gia tăng nhưng cách xử lý kẻ nặng người nhẹ, sót người sót tội cho thấy giải đang loạn.

Có lẽ phải cầu cứu đến tầng cao hơn là Bộ VH-TT&DL vì Tổng cục TDTT đến giờ cho thấy đã bất lực hoặc hòa tan trong công tác chỉ đạo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm