Thủy điện làm Quảng Nam bị xâm mặn nặng

Không chỉ TP Đà Nẵng mà vùng hạ du Bắc Quảng Nam đang hứng chịu những thiệt hại nặng nề do việc thủy điện thượng nguồn chặn dòng dẫn đến việc thiếu nước. Để cứu 3.000 ha lúa, hoa màu khu vực Bắc Quảng Nam, tỉnh này đang tính tới việc đắp đập ngăn sông Vĩnh Điện (huyện Điện Bàn, một nhánh của sông Thu Bồn) để tích giữ nước và chống mặn. Trong khi các thủy điện vẫn khư khư giữ nước thì cách đối phó này cũng chỉ có thể cầm cự được một thời gian ngắn.

Trạm bơm Tứ Câu (xã Điện Ngọc, huyện Điện Bàn) lấy nước từ sông Vĩnh Điện đang phải treo bơm. Trạm bơm Cẩm Sa, trạm bơm Thanh Quýt cũng rơi vào cảnh tương tự.

Anh Trương Hồng Nam (cán bộ trạm bơm Tứ Câu) cho hay hiện tại độ mặn của nước trên sông Vĩnh Điện lên tới 4.5/1.000. “Nếu bơm nước này vào ruộng lúa, hoa màu thì cây sẽ chết ngay. Sông cạn kiệt vì thủy điện chặn dòng nên không có nước về để đẩy mặn” - ông nói.

 
Các trạm bơm ở huyện Điện Bàn ngưng hoạt động vì sông cạn kiệt, nước bị xâm mặn. Ảnh: LÊ PHI

Còn ông Nguyễn Viết Long, Phó Giám đốc Chi nhánh thủy lợi Điện Bàn, cho hay: “Phải canh độ mặn bơm nước vì chỉ cần bơm sơ sẩy một tí là hàng trăm hecta lúa của người dân sẽ mất trắng”.

Do đó, chưa bước vào mùa khô mà đồng ruộng đã nứt nẻ, cây lúa héo hắt và người dân phải đi gánh nước về tưới để cứu hoa màu của mình. Người dân vùng Bắc Quảng Nam khốn đốn.

Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Nam và UBND huyện Điện Bàn đang lên phương án đắp đập ngăn sông Vĩnh Điện khẩn cấp để cứu 3.000 ha lúa, hoa màu cho người dân phía bắc tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế.

Theo ông Nguyễn Ngọc Truyền, Chánh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam, tỉnh sẽ có kế hoạch làm việc cụ thể với các thủy điện ở thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn để chia sẻ nguồn nước. “Thủy điện không thể cứ khư khư giữ nước ở thượng nguồn để phát điện mà không lo gì cho hạ du được. Nếu không đảm bảo nguồn nước cho hạ du thì tỉnh sẽ làm việc với Bộ TN&MT để đảm bảo lợi ích cho cả thủy điện và lợi ích của người dân. Tỉnh rất quan tâm tới vấn đề nguồn nước và chỉ thị chống hạn tới đây sẽ đề cập tới việc thủy điện phải có trách nhiệm cùng nhân dân chống hạn” - ông Truyền nói.

LÊ PHI

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm