Năm 2009, cứ năm cuộc hôn nhân thì một cuộc ly hôn trong khi năm 2000 chỉ 1/7 đôi. Đứng đầu tỉ lệ ly hôn là Bắc Kinh, kế là Thượng Hải.
Trước kia vợ chồng muốn ly hôn phải có giấy đồng ý viết tay của chủ lao động hay láng giềng. Sau khi luật hôn nhân sửa đổi năm 2003 được ban hành, thủ tục đơn giản hơn nên ly hôn dễ hơn. Tỉ lệ ly hôn tăng cũng phản ánh mặt trái của tăng trưởng kinh tế. Người Trung Quốc được thụ hưởng giáo dục tốt hơn trước, độc lập về tài chính hơn và phát triển ý thức hưởng thụ cá nhân mạnh hơn, vì vậy vợ chồng dễ tan đàn xẻ nghé. Chưa kể đến nạn ngoại tình tăng và chính sách một con khiến gia tăng xung đột thế hệ.
Thực ra về ly hôn thì Mỹ đứng đầu (một trong hai đôi chia tay), kế đến là Hàn Quốc (cứ ba đôi có một đôi gãy gánh), Trung Quốc chỉ đứng thứ ba.
ĐỨC LONG (Theo Daily Mail, CNN, People Daily)