Ngày 25-9, hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 139/2007/NĐ-CP Do Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương tổ chức diễn ra tại TP Đà Nẵng.
Ông Nguyễn Đình Cung, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương cho rằng với các quy định của pháp luật về đăng ký kinh doanh hiện nay, các phòng đăng ký kinh doanh ở các địa phương chủ yếu thực hiện được khâu “tiền kiểm”, tức là làm thủ tục đăng ký kinh doanh. Còn chức năng quản lý hoạt động của các doanh nghiệp thì chưa làm được gì nhiều.
Tình trạng “tiền kiểm” tốt nhưng “hậu kiểm" buông đó được nhiều đại biểu đại diện cho Sở Kế hoạch và Đầu tư của 14 tỉnh, thành khu vực miền Trung về dự hội thảo đồng tình.
Một trong những nguyên nhân được đưa ra là do Nghị định 139 chưa hướng dẫn chi tiết được những quy định mang tính chung chung, rất khó áp dụng trong Luật Doanh nghiệp năm 2005. Nhiều vấn đề còn vướng như việc đăng ký vốn điều lệ nhưng sau đó doanh nghiệp không cam kết thực hiện, chuyện góp vốn bằng quyền sở hữu trí tuệ, người đại diện theo pháp luật trong các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trốn khỏi VN mà không có người chịu trách nhiệm thay khi không có ủy quyền theo quy định…
Chính sự chưa rõ ràng đó nên thời gian qua, các phòng đăng ký kinh doanh chưa thực sự làm được chức năng quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, dẫn đến môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh xảy ra nhiều tranh chấp.
Tổ công tác thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư sẽ tổng hợp ý kiến của các đại biểu, tiếp tục hoàn thiện dự thảo để lấy ý kiến rộng rãi trước khi trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 139 trong thời gian tới.
LA TRẰNG