Tiến Linh cùng khát vọng Việt Nam; Chương Thị Kiều tái xuất

Tuyển Thái Lan bị Panama hủy đấu giao hữu

Truyền thông Thái Lan cho biết đội tuyển Panama từ chối đến nước này đấu giao hữu với đội tuyển bóng đá quốc gia do lo ngại dịch virus COVID-19 đang hoành hành tại châu Á.

Tài năng trẻ bóng đá Suphanat nhiều khả năng lỡ cơ hội giao hữu với tuyển Panama. ẢNH: GETTY

Trận đấu dự kiến diễn ra ngày 30-3 tại Bangkok, chỉ bốn ngày sau khi tuyển Thái Lan tiếp Indonesia ở trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại World Cup 2022 diễn ra ngày 26-3.

Trước sự lo ngại của Panama, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) chủ động đề nghị đưa tuyển Thái Lan đến Panama nhưng chưa nhận được trả lời từ phía đối tác. Cùng với việc từ chối đến Thái Lan, HLV trưởng đội tuyển Panama - Americo Gallego nhận định đến Thái Lan thời gian này không thật sự an toàn đối với các tuyển thủ Panama.

Tương tự, tuyển Việt Nam cũng không thể gặp gỡ Iraq do tình hình dịch virus COVID-19. ẢNH: ANH HỮU

Phát biểu với truyền thông Thái Lan, Phó TTK đối ngoại FAT Phadit Suphapong chia sẻ: “Nhiều cầu thủ Panama thi đấu ở châu Âu hoặc Bắc Mỹ, quốc gia này cũng chưa ghi nhận ca nhiễm COVID-19 nào. Thế nên tình hình dịch bệnh ở châu Á khiến họ lo lắng là không thể tránh khỏi. Chúng tôi đang liên hệ với Panama nhằm gút lại phương án chuẩn bị”.

Tương tự tuyển Thái Lan, mới đây có thông tin tuyển Iraq cũng yêu cầu hoãn trận giao hữu trên sân của đội tuyển Việt Nam, dự kiến diễn ra ngày 26-3.

Tiến Linh ghi bàn ở trận làm khách trên sân Indonesia. ẢNH: GETTY

FIFA: Tiến Linh và khát vọng lớn cùng Việt Nam

“20 tuổi, kiên cường, ghi được hai bàn thắng, đó là cách tiền đạo Việt Nam gây ấn tượng với truyền thông, CĐV tại vòng loại World Cup 2022” - trang chủ FIFA mở đầu bài viết về tiền đạo đội tuyển Việt Nam Nguyễn Tiến Linh.

Cầu thủ thuộc biên chế CLB Becamex Bình Dương thất bại trong việc tìm đường vào khung thành Thái Lan trận mở màn,nhưng anh ấy đã cho thấy hình ảnh một thiên tài khi ghi bàn trong chiến thắng 3-1 trước Indonesia. Ở vào thời điểm tốt nhất của chiến dịch vòng loại cho đến nay, anh ấy đã ghi bàn thắng duy nhất vào lưới UAE, đưa Việt Nam lên đầu bảng G khiến mọi dự đoán về bảng đấu bị đảo lộn.

Rồi thi đấu bùng nổ khi thực hiện cú sút cực gắt "đốt lưới" ứng viên nặng ký UAE. ẢNH: NGỌC DUNG

Chia sẻ về thành công của mình với FIFA, Tiến Linh cho biết: “Tôi nên cảm ơn các đồng đội vì những bàn thắng tôi ghi được. Tôi sẽ không có cơ hội nếu không có những nỗ lực chung của họ. Đối với tôi, đó là một giấc mơ trở thành sự thật khi được đại diện cho đất nước tôi dự. Là một cầu thủ bóng đá, đó là vinh dự lớn nhất khi gia nhập đội tuyển quốc gia và thi đấu vòng loại World Cup. Chiến dịch này sẽ rất đáng nhớ trong phần còn lại của sự nghiệp của tôi. Tôi nghĩ rằng mình phù hợp với chiến thuật của HLV Park Hang-seo. Bản thân tôi cần phải cải thiện hơn nữa để hoàn thiện khả năng dứt điểm của mình”.

Đứng đầu bảng G, tuyển Việt Nam hơn Malaysia 2 điểm - đối thủ mà họ sẽ gặp tiếp theo vào ngày 31-3. “Tôi có một vài mục tiêu trong năm 2020. Giành vô địch V-League với CLB của mình, muốn bảo vệ danh hiệu AFF Suzuki Cup với đội tuyển quốc gia. Nhưng trên hết, tôi muốn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng ở đội tuyển tại vòng loại World Cup và tôi hy vọng sẽ lọt vào vòng tiếp theo” - Tiến Linh khẳng định.

Một Chương Thị Kiều lăn xả trong màu áo đội tuyển nữ Việt Nam... ẢNH: ANH PHƯƠNG

Trung vệ số 1 trở lại tuyển nữ Việt Nam

HLV Mai Đức Chung vừa đón nhận tin vui, trung vệ Chương Thị Kiều sẽ trở lại sát cánh cùng tuyển nữ Việt Nam tại vòng play-off Olympic Tokyo 2020 đối đầu tuyển Úc.

Trước đó, dù không có sự phục vụ của Chương Thị Kiều ở vòng loại thứ 3 nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn giành vé đi tiếp. Chia sẻ về chấn thương gối của hậu vệ CLB TP.HCM, ông Chung cho biết: “Thông tin rất vui cho đội tuyển nữ, chấn thương của Chương Thị Kiều đã hoàn toàn bình phục. Kiều sẽ trở lại cùng đội tuyển nữ Việt Nam tranh tài vòng play-off. Bên cạnh sự trở lại của Kiều, tôi và BHL có những tính toán gọi bổ sung vài gương mặt trẻ ở các vị trí tiền đạo và tiền vệ làm dày thêm đội hình tuyển nữ Việt Nam”.

Và hạnh phúc với chiếc HCV SEA Games 30. ẢNH: ANH PHƯƠNG

Theo kết quả trận tranh ngôi đầu bảng B, tuyển Úc sẽ là đối thủ sắp tới của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Dự kiến trận đấu lượt đi sẽ diễn ra ngày 6-3 trên sân khách, đến ngày 11-3 tuyển nữ Việt Nam sẽ đấu trận lượt về trên sân Cẩm Phả (Quảng Ninh).

Theo điều lệ môn bóng đá nữ vòng loại Olympic 2020, hai đội chiến thắng vòng play-off sẽ cùng với chủ nhà Nhật Bản - ĐKVĐ châu Á tham dự Thế vận hội.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm