Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM

(PLO)-  Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định cho ông Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc khu công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trưa 16-12, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trao quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm ông Trương Minh Huy Vũ, Giám đốc Khu công nghệ phần mềm thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Phát triển TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi gửi lời chúc mừng đến ông Trương Minh Huy Vũ, đồng thời gửi lời cảm ơn đến ĐH Quốc gia TP.HCM đã đào tạo, rèn giũa để ông Vũ phát triển trong suốt thời gian qua.

Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trao quyết định cho TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: T.T
Chủ tịch UBND TP Phan Văn Mãi trao quyết định cho TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: T.T

Ông Mãi chia sẻ, thời gian qua, lãnh đạo TP, Thường trực Thành ủy, UBND TP nhận được sự giúp đỡ rất nhiều của các chuyên gia trong việc tham mưu, giúp sức cho TP từ kinh tế vĩ mô đến các vấn đề chiến lược, quy hoạch, chính sách. Trong đó, có sự giúp sức, tư vấn của TS Trương Minh Huy Vũ.

Chủ tịch UBND TP tin tưởng, với năng lực và sự đào tạo bài bản, đã có tiếp xúc công việc của TP trong thời gian qua, TS Vũ sẽ tiếp cận và đóng góp nhiều hơn cho TP trong thời gian tới.

Ông cũng bày tỏ mong muốn TS Vũ sẽ kết nối với mạng lưới các chuyên gia, tổ chức, nguồn lực bên ngoài cùng nghiên cứu giải quyết các vấn đề của TP; qua đó lan tỏa cho các địa phương khác, có sự chia sẻ kinh nghiệm hợp tác quốc tế.

Theo ông Mãi, nguồn lực của Viện và trong nước, của TP.HCM thôi chưa đủ, phải kết nối với bên ngoài; đặc biệt là người Việt ở nước ngoài, chuyên gia quốc tế.

Viện Nghiên cứu và Phát triển TP cần đặt mục tiêu trở thành mạng lưới tổ chức nghiên cứu, phân tích và vận động chính sách cho các vấn đề trong nước và quốc tế, hỗ trợ cho quá trình ra quyết định của các nhà hoạch định chính sách (hay còn gọi là think tank).

"Viện cần đặt mình trong mạng lưới "think tank" đó, thực sự trở thành một "think tank" của quốc gia, hội tụ tri thức của toàn cầu, của cả nước về đây cùng nghiên cứu, giải quyết các vấn đề của TP, của đất nước... Phấn đấu để có vị trí trong mạng lưới chung của khu vực và toàn cầu"- Chủ tịch Phan Văn Mãi kỳ vọng.

Khi đã thành giải pháp, công thức thì trí tuệ này sẽ giúp giải quyết các vấn đề của TP, sau đó lan tỏa đến các địa phương khác trong cả nước, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế.

Tiến sĩ Trương Minh Huy Vũ làm Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM ảnh 2

Tập thể lãnh đạo TP, ĐH Quốc gia TP và Viện Nghiên cứu Phát triển TP chúc mừng TS Trương Minh Huy Vũ. Ảnh: T.T

Trước mắt, ông Mãi yêu cầu Viện tập trung thực hiện các nhiệm vụ mà Thành ủy, UBND TP; các sở ngành và địa phương đã đặt hàng. Cán bộ ở Viện sắp xếp lại vai trò, vị trí công việc dựa trên năng lực của mỗi người

Đồng thời, xây dựng cơ chế cho Quỹ nghiên cứu và phát triển TP, vận động nguồn lực để hình thành quỹ, xác định các lĩnh vực để quỹ đầu tư, từ đây huy động các nguồn lực cho TP.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Trương Minh Huy Vũ hứa sẽ làm hết sức mình, cố gắng cùng với anh chị em ở Viện hoàn thành nhiệm vụ mà lãnh đạo UBND TP tin tưởng, giao phó.

Ông Trương Minh Huy Vũ sinh năm 1984, quê quán tại huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Ông có trình độ Thạc sĩ quản lý hành chính công, Tiến sĩ quan hệ quốc tế, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Từ 2015 đến 2018, TS Trương Minh Huy Vũ công tác tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TP.HCM trong vai trò Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế (SCIS) và Phó Trưởng khoa, kiêm Trưởng Bộ môn Chính trị Quốc tế thuộc Khoa Quan hệ Quốc tế.

Từ năm 2020 đến nay, ông là Giám đốc Khu công nghệ phần mềm thuộc ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong khoảng thời gian 2018-2020, ông cũng là nghiên cứu viên cao cấp tại trường Chính sách công và Môi trường (SPEA), đại học Indiana, Hoa Kỳ.

Năm 2004, TS Vũ bảo vệ luận án Tiến Sĩ Kinh tế-Chính trị Quốc tế tại Đại học Bonn, Cộng hòa Liên bang Đức với học bổng toàn phần của Bộ Ngoại giao Đức.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm