Tình báo Mỹ nói Bắc Kinh có thể đang tạo 'siêu chiến binh'

Đài NBC  ngày 4-12 dẫn lời Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ John Ratcliffe cho rằng Trung Quốc đã tiến hành thử nghiệm trên cơ thể các binh sĩ nước này với hy vọng phát triển những “siêu chiến binh với năng lực sinh học được tăng cường”.

Ông Ratcliffe đã công bố thông tin trên trong một bài viết trên báo Wall Street Journal với cảnh báo rằng Trung Quốc hiện là mối đe dọa an ninh quốc gia hàng và kinh tế đầu đối với Mỹ.

“Không có ranh giới đạo đức nào ràng buộc Bắc Kinh trong việc theo đuổi quyền lực” - ông Ratcliffe viết.

“Thông tin tình báo đã rõ: Bắc Kinh dự định thống trị Mỹ và phần còn lại của hành tinh trong các lĩnh vực kinh tế, quân sự và công nghệ” - ông Ratcliffe nhấn mạnh.

Văn phòng của ông và Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) hiện chưa đưa ra thông tin chi tiết về việc Trung Quốc muốn tạo “siêu chiến binh” theo kiểu được mô tả trong các phim Hollywood như Captain America, Bloodshot và Universal Soldier.

Đại diện chính phủ Trung Quốc cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.

Quân đội Trung Quốc. Ảnh: NBC

Cuối năm 2019, chuyên gia Elsa Kania tại Trung tâm An ninh Mỹ mới và ông Wilson VornDick - chuyên gia tư vấn các vấn đề về Trung Quốc -  đã từng viết về tham vọng của Trung Quốc trong việc áp dụng công nghệ sinh học vào chiến trường, NBC đưa tin.

Trong bài viết, hai học giả đề cập dấu hiệu Trung Quốc đang quan tâm tới việc sử dụng công nghệ chỉnh sửa gien để tăng cường năng lực của con người, và có thể là trên cơ thể binh lính.

Cụ thể, bài viết đề cập công nghệ biến đổi gien CRISPR thường được sử dụng để điều trị các bệnh di truyền và biến đổi thực vật. Giới khoa học phương Tây cho rằng việc dùng công nghệ này để tăng cường năng lực của con người khỏe mạnh là phi đạo đức.

"Các nhà chiến lược và nhà khoa học quân sự Trung Quốc đã liên tục nhấn mạnh rằng công nghệ sinh học có thể trở thành một 'tầm cao chỉ huy chiến lược mới của cuộc cách mạng quân sự trong tương lai'"- hai học giả trích một bài báo được đăng trên một tờ báo quân sự năm 2015.

Ngoài ra, hai học giả cũng dẫn lời một tướng Trung Quốc hồi năm 2017 nói rằng "việc phối hợp giữa công nghệ sinh học hiện đại với thông tin, hiểu biết, công nghệ nano và những lĩnh vực khác sẽ có những ảnh hưởng mang tính cách mạng đối với vũ khí và thiết bị, không gian chiến đấu, hình thức chiến tranh và các học thuyết quân sự".

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm