"Tình báo toàn thế giới đã có lỗi về vụ bin Laden"

Ông Yousuf Raza Gilani nói: "Cả thế giới đã thất bại về công tác tình báo, kể cả Mỹ."
 
Pakistan bị chỉ trích là không xác định được nơi trú ngụ của Bin Laden trong khi ông ta sống ngay gần học viện quân sự lớn của nước này.

"Tình báo toàn thế giới đã có lỗi về vụ bin Laden" ảnh 1

Thủ tướng Pakistan Yousuf Raza Gilani (Ảnh: Internet)

Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) còn tuyên bố rằng Mỹ không cho Islamabad biết trước về vụ tấn công vì sợ lộ bí mật.
 
Phát biểu với các nhà báo trong chuyến thăm Paris ngày 4/5/2011, Thủ tướng Gilani nói: "Thất bại tình báo này là của cả thế giới chứ chẳng riêng gì Pakistan."

Trước đó, ngoại trưởng Pakistan đã phản ứng ý kiến của Giám đốc CIA Leon Panetta rằng Pakistan không đáng tin để được biết chi tiết về chiến dịch tấn công Bin Laden.
 
Ông Salman Bashir nói với hãng tin BBC của Anh rằng quan điểm này là "đáng lo ngại" và nước ông đã đóng "vai trò quan trọng" trong cuộc chiến chống khủng bố.
 
Ông tuyên bố khu nhà ở thị trấn Abbottabad mà Bin Laden bị bắn chết đã được cơ quan tình báo Pakistan (ISI) xác định là nơi khả nghi từ cách đây khá lâu. Song CIA phải mất thêm rất nhiều nguồn lực mới xác định đó chính là nơi ẩn náu của thủ lĩnh al-Qaeda.
 
Ngày 3/5/2011, bộ ngoại giao Pakistan đã lên tiếng bảo vệ ISI và đưa ra một tuyên bố dài bày tỏ "sự lo ngại sâu sắc" về hành động của Mỹ.
 
"Về khu nhà mục tiêu, ISI đã chia sẻ thông tin với CIA và các cơ quan tình báo thân hữu từ năm 2009," tuyên bố trên khẳng định.

Theo Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm