Tình hình Bangkok lắng dịu

Khuya 19-5, Thủ tướng Abhisit Vejjajiva đã lên truyền hình tuyên bố binh sĩ được phép bắn chết những kẻ đốt phá, cướp của. Đã có 48 người bị bắt ở Bangkok trong buổi tối này.

Tại tỉnh Khon Kaen, sau khi phá hủy hoàn toàn Chi nhánh Ngân hàng Bangkok vào tối 19-5, phe áo đỏ kéo tới nhà một nghị sĩ đảng Bhumjaithai (liên minh cầm quyền) và đánh nhau với bảo vệ. Tại tỉnh Chiang Mai, phe áo đỏ phóng hỏa một số chi nhánh Ngân hàng Bangkok, trụ sở công ty, xe cộ. Tại tỉnh Ubon Ratchathani, phe áo đỏ đốt trụ sở chính quyền tỉnh và xung đột với lực lượng an ninh. Hai người áo đỏ bị bắn chết, năm người bị thương. Tại tỉnh Lampang, binh sĩ canh gác nghiêm ngặt kho khí đốt lớn nhất nước.

Ngày 20-5, Trung tâm Y tế khẩn cấp thông báo lại số thương vong ngày 19-5 với 14 người chết, 88 người bị thương. Trong sáu ngày quân đội giải tán biểu tình có 51 người chết, 384 người bị thương. Như vậy trong 67 ngày biểu tình có 77 người chết, gần 1.500 người bị thương.

Tình hình Bangkok lắng dịu ảnh 1

Trung tâm mua sắm Central World bị phe áo đỏ phóng hỏa đã bị sập. Ảnh: GETTY IMAGES

Tình hình Bangkok trong ngày 20-5 có phần lắng dịu. Quân đội và cảnh sát tiếp tục tuần tra truy quét những người áo đỏ còn kháng cự. Thỉnh thoảng lại có tiếng súng giao tranh. Tại đền Pathumwanaram, nơi có hơn 1.000 người biểu tình (chủ yếu là người già, phụ nữ và trẻ em) trú ẩn từ ngày 14-5, cảnh sát tìm thấy sáu thi thể. Những người trong đền đã được hướng dẫn về nhà.

Nhiều bom tự tạo, đạn, súng máy, súng trường ở giao lộ Ratchaprasong đã bị tịch thu. Nhiều người dân kéo nhau đến các khu lều trại của phe áo đỏ bỏ lại và xông vào các trung tâm mua sắm bị đốt phá để hôi của.

Trung tâm Giải quyết tình huống khẩn cấp tuyên bố kéo dài lệnh giới nghiêm ở Bangkok và 23 tỉnh đến hết ngày 22-5. Trung tâm tuyên bố thủ phạm phóng hỏa là người phe áo đỏ và bọn xấu lợi dụng hỗn loạn để cướp bóc. Trung tâm công bố một đoạn băng video cho thấy lãnh đạo phe áo đỏ Natthawut Saikua đã chỉ đạo người biểu tình đốt phá.

Trưa 20-5 có thêm ba lãnh đạo phe áo đỏ ra đầu hàng, sau đó họ thông báo yêu cầu phe áo đỏ trên cả nước chấm dứt bạo loạn và cướp bóc. Buổi chiều, tổng thư ký Văn phòng thủ tướng tuyên bố chính phủ vẫn tiếp tục tiến hành kế hoạch hòa giải và sau khi đạt được mục tiêu hòa giải trong bốn tháng sẽ tổ chức bầu cử.

Tổng Thư ký LHQ Ban Ki-moon, Chủ tịch Quốc hội châu Âu Jerzy Buzek, Mỹ, Pháp, Đan Mạch, Nhật, Anh, Úc đều lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế, tránh đổ máu thêm nữa.

Ngày 20-5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Nguyễn Phương Nga cho biết Việt Nam mong muốn các bên liên quan giải quyết căng thẳng thông qua đối thoại hòa bình, sớm đưa Thái Lan trở lại ổn định vì lợi ích của nhân dân Thái Lan và góp phần vào hòa bình, ổn định tại khu vực.

Trên cương vị chủ tịch ASEAN, ngày 18-5, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có thư trả lời Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, đồng gửi các vị đứng đầu chính phủ các nước ASEAN khác, khẳng định mong muốn Thái Lan vượt qua thách thức hiện tại một cách hòa bình và thông qua đối thoại, nhất trí ASEAN cần cùng nhau bày tỏ mối quan ngại và sự đoàn kết của ASEAN đối với Thái Lan trong thời điểm khó khăn này.
Ngày 19-5, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng có thư gửi Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Kasit Piromya, đồng gửi các bộ trưởng Ngoại giao ASEAN khác và Tổng Thư ký ASEAN. (Theo trang web Bộ Ngoại giao)

ĐĂNG KHOA (Theo AP, Bangkok Post, The Nation)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm