Tình hình đại dịch COVID-19 tính đến sáng 28-3

Trang thống kê Worldometers cho biết tính đến 6 giờ 15 phút ngày 28-3, tổng số ca tử vong toàn cầu vì dịch viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (dịch COVID-19) gây ra là 26.979. Tổng số ca nhiễm là 591.280. Có 132.520 ca chữa khỏi.

Hiện đại dịch đã lan rộng ra 199 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Số ca nhiễm ở Mỹ tính đến nay là 101.159 ca, cao nhất thế giới. Ý cũng đã vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai thế giới với 86.498 ca. Trung Quốc ghi nhận 81.340 ca, và Tây Ban Nha có 64.285 ca.

Ý hiện vẫn dẫn đầu số ca tử vong với 9.134 ca, xếp thứ hai là Tây Ban Nha với 4.940 ca. Trung Quốc xếp thứ ba với 3.292 ca và Iran xếp thứ tư với 2.378 ca. 

Ca nhiễm ở Mỹ vượt 100.000 ca

Số ca nhiễm COVID-19 ở Mỹ đã vượt 100.000 ca, cụ thể là 100.159, theo hãng tin Reuters

Ngày 27-3 Mỹ cũng ghi nhận thêm ít nhất 359 ca tử vong, nâng tổng số ca tử vong ở nước này lên 1.559 ca. Đây được biết là con số tử vong lớn nhất Mỹ từng ghi nhận từ khi Mỹ ghi nhận ca nhiễm đầu tiên vào ngày 20-1.

Chịu ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ là bang New York với số người nhiễm chiếm gần 1/2 số ca nhiễm trên cả nước  với 44.810 ca nhiễm và 519 ca tử vong.  

Tổng thống Trump ký thông qua gói giải cứu kinh tế 2,2 nghìn tỉ USD

Tổng thống Donald Trump đã ký một gói giải cứu kinh tế trị giá 2,2 ngàn tỉ USD vào cuối ngày 27-3 (giờ địa phương).

Đây là con số chưa từng có từ trước đến nay nhằm để tập trung nguồn lực cho y tế, hỗ trợ doanh nghiệp và giúp đỡ những gia đình đang khó khăn trong đại dịch COVID-19, theo hãng thông tấn AP.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trước khi ông ký gói giải cứu kinh tế tại Phòng Bầu dục tại Nhà Trắng hôm 27-3. Ảnh: AP

Hành động của Tổng thống Trump được sự thống nhất cao từ lưỡng viện Quốc hội. Kể từ sau vụ tấn công khủng bố ngày 11-9-2001, Washington đang khẩn trương ngăn chặn nền kinh tế bị suy sụp lần nữa do sự lây lan của dịch COVID-19 vốn đã khiến nhiều trường học và doanh nghiệp phải đóng cửa, đẩy cuộc sống người Mỹ vào tình thế bế tắc.

"Đây là sự cứu trợ cần thiết và khẩn cấp" -  ông Trump nói khi ký dự luật tại Phòng Bầu dục. Ông gửi lời cám ơn thành viên của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đã đặt người dân Mỹ lên trên hết.

Ca tử vong ở Ý tăng kỷ lục

Số ca tử vong vì dịch COVID-19 ở Ý đã tăng thêm 969 trường hợp hôm 27-3, đưa tổng số ca tử vong nước này lên 9.134. Đây được cho là mức tử vong cao nhất mỗi ngày mà Ý ghi nhận từ khi dịch bệnh bắt đầu bùng phát.

Ngoài ra, số ca nhiễm mới ở nước này vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại. Trong một ngày, Ý ghi nhận thêm 5.909 trường hợp nhiễm COVID-19 mới, nâng tổng số ca nhiễm nước này lên 86.498 ca, Cơ quan Bảo vệ Dân sự cho biết.

Với số ca nhiễm mới này, Ý cũng chính thức vượt Trung Quốc, trở thành quốc gia có số ca nhiễm cao thứ hai trên thế giới.

Amazon hỗ trợ 3,8 triệu USD chống dịch COVID-19 tại Pháp

Amazon thông báo rằng họ sẽ quyên góp 3,5 triệu euro (khoảng 3,8 triệu USD) để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi sự bùng phát của dịch COVID-19 tại Pháp.

Amazon quyên góp 3,5 triệu euro (khoảng 3,8 triệu USD) để hỗ trợ người bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Ảnh: AFP

"Amazon cam kết hỗ trợ 3,5 triệu euro cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất từ cuộc khủng hoảng COVID-19 ở Pháp. Khoản quyên góp này bao gồm 2,5 triệu euro ủng hộ Hội Chữ thập đỏ Pháp và 1 triệu euro để hỗ trợ các tổ chức hành động trên toàn lãnh thổ "- Amazon cho biết hôm thứ Sáu.

Hội Chữ thập đỏ Pháp đã khen ngợi hành động này và cảm ơn công ty đã hỗ trợ.

"Điều quan trọng hơn bao giờ hết là huy động mọi người cùng giúp đỡ những người đang khó khăn. Chúng tôi cảm ơn Amazon vì món quà đặc biệt này"-Tổng giám đốc Hội Chữ thập đỏ Pháp, Jean-Christophe Combe bày tỏ.

Theo Amazon, một "nút quyên góp" cũng sẽ được đưa vào tất cả các trang web của hãng trên khắp châu Âu để mọi người có thể chung tay cùng hỗ trợ những người đang khó khăn trong bối cảnh dịch COVID-19 đang bùng phát.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm