Tình hình dịch COVID-19 tính đến tối 14-2

Báo South China Morning Post (SCMP) dẫn số liệu từ Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc (NHC) cho biết tính đến 18 giờ 20 phút ngày 14-2, tổng số ca tử vong trên toàn thế giới vì dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (COVID-19) là 1.383 và số ca nhiễm là 64.452. Có 6.768 ca nhiễm được chữa khỏi.

Như vậy, so với số liệu được SCMP cập nhật lúc trưa 14-2, chưa có ca tử vong mới nhưng số ca nhiễm thì tăng nhẹ, số ca nhiễm được chữa khỏi cũng tăng lên thêm hai người.

Riêng tại Trung Quốc có 63.851 người nhiễm và 1.380 người tử vong. Ba trường hợp tử vong còn lại là một ca ở Philippines, một ca ở đặc khu Hong Kong và một ca ở Nhật Bản.

Tại Việt Nam, đến nay số người nhiễm virus COVID là 16 ca.

Điều trị COVID-19 bằng huyết tương người khỏi bệnh

Theo SCMP, Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc ngày 13-2 thông báo một lượng lớn các kháng thể vô hiệu hóa virus COVID-19 đã được tìm thấy trong huyết tương của những bệnh nhân mới khỏi bệnh và các thí nghiệm đã chứng minh rằng chúng có thể giết chết virus COVID-19 một cách hiệu quả, theo trang tin Beijing News.

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc đã áp dụng phương pháp điều trị bằng liệu pháp huyết tương chứa kháng thể chống virus COVID-19 cho 10 bệnh nhân nặng kể từ ngày 8-2.

Các cuộc xét nghiệm lâm sàng cho thấy sau 12 đến 24 giờ điều trị, các chỉ số viêm nhiễm ở bệnh nhân đã giảm đáng kể, tỉ lệ tế bào lympho tăng, các chỉ số chính như độ bão hòa ôxy trong máu và tải lượng virus được cải thiện, các dấu hiệu và triệu chứng lâm sàng giảm đi đáng kể.

Tập đoàn Biotec Quốc gia Trung Quốc cũng ra thông báo kêu gọi những người khỏi bệnh hiến tặng huyết tương của họ để hỗ trợ công tác điều trị.

Trong hướng dẫn điều trị mới nhất, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc đã liệt huyết tương là một trong số các phương pháp điều trị những bệnh nhân nhiễm virus COVID-19 nặng.

Các cuộc thử nghiệm lâm sàng ở người cũng được thực hiện với nhiều loại thuốc như thuốc kháng virus Remdesivir của Công ty Công nghệ sinh học Mỹ Gilead Sciences, thuốc Kaletra chống HIV của hãng dược Mỹ AbbVie.

Một số loại thuốc kháng virus khác cũng như các loại thuốc đông y cổ truyền của Trung Quốc cũng đang được nghiên cứu về khả năng chống virus COVID-19.

Trung Quốc tự tin nền kinh tế sẽ hồi phục

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói rằng nền kinh tế Trung Quốc sẽ hồi phục mạnh mẽ một khi dịch COVID-19 được kiểm soát và tiêu dùng được khôi phục.

Tại một cuộc họp báo với người đồng cấp Đức Heiko Maas hôm 13-2, ông Vương cho hay tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế Trung Quốc chỉ là tạm thời và nước này sẽ cố gắng giảm thiểu tác động của nó.

“Tôi tin rằng một khi dịch chấm dứt, các nhu cầu tiêu dùng trì trệ sẽ nhanh chóng được giải phóng và độc lực kinh tế sẽ hồi phục mạnh mẽ” - ông Vương nói.

Ngoại trưởng Trung Quốc cũng kêu gọi toàn thế giới chung tay ngăn chặn virus COVID-19, thêm rằng Trung Quốc đã ngăn chặn hiệu quả virus lây sang các nước khác.

6 nhân viên y tế ở Trung Quốc đã chết vì virus COVID-19

Sáu nhân viên y tế đã chết do virus COVID-19 tại Trung Quốc và hơn 1.700 người bị nhiễm, các quan chức y tế cho biết.

Ông Zeng Yixin, Thứ trưởng Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, tại một cuộc họp báo cho biết có 1.716 nhân viên y tế tại nước này bị nhiễm virus và trong đó có sáu người đã tử vong.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc thiếu minh bạch

Một nhà cố vấn cấp cao của Nhà Trắng ngày 13-2 nói rằng Mỹ khá thất vọng về sự phản ứng của Trung Quốc đối với dịch COVID-19, đồng thời chỉ trích Bắc Kinh thiếu minh bạch trong việc công bố các số liệu liên quan đến dịch bệnh này.

Theo SCMP, phát biểu với báo giới tại Nhà Trắng, Giám đốc Hội đồng kinh tế quốc gia Mỹ  - ông Larry Kudlow, nói rằng: "Chúng tôi có chút thất vọng về sự thiếu minh bạch của Trung Quốc, những con số này đang nhảy vọt, gây ra một số bất ngờ”.

Ông Kudlow cũng nói chính quyền Mỹ rất thất vọng khi Trung Quốc không chấp nhận đề nghị của Washington cử một nhóm chuyên gia từ Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh của Mỹ tới giúp Trung Quốc trong các nỗ lực ngăn ngừa dịch bệnh.

Mỹ “đã chuẩn bị giúp” Triều Tiên chống đe dọa từ virus COVID-19

Mỹ quan ngại sâu sắc về tác động tiềm năng của dịch COVID-19 đối với Triều Tiên và đã chuẩn bị giúp Triều Tiên và các tổ chức quốc tế chống sự lây lan của virus này, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết ngày 13-2.

“Chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ và khuyến khích các tổ chức y tế và viện trợ của Mỹ lẫn quốc tế hỗ trợ Triều Tiên ngăn chặn lây lan virus Corona chủng mới” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói sau khi Hội Chữ thập đỏ kêu gọi miễn trừ khẩn cấp các lệnh trừng phạt quốc tế chống lại Triều Tiên để giúp ngăn ngừa dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm