Tình hình sức khoẻ 12 nạn nhân trong vụ xe khách lao xuống vực ở Đà Nẵng

(PLO)- Sau khi xe khách lao xuống vực, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 23-1, khi các đơn vị đang tổ chức khắc phục tại hiện trường thì song song đó nhiều y, bác sĩ cũng đang nỗ lực để cứu sống các nạn nhân.

Bác sĩ Lê Đức Nhân, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực Bệnh viện Đà Nẵng đã tiếp nhận, điều trị cho 12 nạn nhân. Sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã tập trung đối đa bác sĩ và trang thiết bị để cấp cứu, xử lý các ca bệnh.

xe khách lao xuống vực
Bệnh viện Đà Nẵng tập trung y, bác sĩ để cứu chữa cho nạn nhân. Ảnh: MT.

Trong tổ số 12 nạn nhân, có ba nạn nhân bị thương nhẹ đã được ra viện. Còn những bệnh nhân gãy chân, gãy tay thì được chuyển lên các khoa chuyên biệt điều trị.

Ngoài ra, có một nạn nhân bị thương nặng do gãy xương sườn, dập phổi, gãy xương chậu, chấn thương sọ não đang được theo dõi ở Khoa Hồi sức.

Cùng đó, có sáu nạn nhân được chuyển đến Trung tâm Y tế huyện Hòa Vang và Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu điều trị.

xe-khach-lao-xuong-vuc-le-trung-chinh.jpg
Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đến thăm hỏi, động viên các nạn nhân. Ảnh: MT.

Như PLO đã đưa tin, khoảng 1 giờ ngày 23-1, tại tại Km 36+400 cao tốc La Sơn – Hòa Liên (thuộc xã Hòa Bắc, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng) một ô tô khách 45 chỗ ngồi bất ngờ lao xuống vực khiến nhiều người thương vong.

Sau khi nhận tin báo xe khách lao xuống vực, cơ quan chức năng đã đến hiện trường hỗ trợ người bị nạn đưa đi cấp cứu và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Hiện CSGT đang cấm phương tiện lưu thông lên cao tốc để thực hiện kéo xe khách lên và điều tra vụ việc.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm