Tổ chức Bác sĩ không biên giới: Mariupol 'không còn nước, điện, thức ăn...'

Ngày 5-3, một lãnh đạo cấp cao của Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF) cảnh báo tình hình nhân đạo ở thành phố Mariupol thuộc tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine là "thảm khốc", đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng là thường dân phải được sơ tán, theo hãng tin AFP.

Thành phố Mariupol nằm gần biên giới với Nga đã bị lực lượng Nga bao vây, và lệnh ngừng bắn ngày 5-3 để cho phép dân thường rời đi đã bị hủy.

Người dân Ukraine sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: AL JAZEERA

Điều phối viên khẩn cấp của MSF tại Ukraine - ông Laurent Ligozat nói với AFP: "Tình hình thật thảm khốc và ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Hiện tại, không còn nước nữa, mọi người gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận với nước uống và điều này đang trở thành một vấn đề quan trọng".

"Không còn điện, không có sưởi ấm. Thức ăn hết sạch, hàng quán vắng tanh" - ông Ligozat cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga trước đó đã tuyên bố ngừng bắn nhằm tạo một hành lang nhân đạo cho phép 450.000 người của thành phố bắt đầu rời đi bằng xe buýt và ô tô cá nhân.

Tuy nhiên, các quan chức Ukraine sau đó kêu gọi người dân khoan sơ tán, nói rằng phía Nga vẫn tiếp tục tấn công thành phố và các vùng phụ cận.

Nga sau đó tuyên bố "các hành động tấn công" đã được nối lại và hai bên đổ lỗi cho nhau về sự thất bại của lệnh ngừng bắn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm