Tòa án Tối cao Brazil lệnh hồi phục chức danh cho Ednaldo Rodrigues

(PLO)-Fan Samba thở phào vì Tòa án Tối cao Brazil kịp thời ra tay phục chức cho ông Ednaldo Rodrigues.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi Tòa án TP Rio và bang Rio vô hiệu chức chủ tịch LĐBĐ Brazil (CBF) đối với ông Ednaldo Rodrigues, nay Tòa án Tối cao Brazil ra phán quyết phục chức cho ông.

Bóng đá Brazil đứng trước nguy cơ bị FIFA trừng phạt cấm mọi cấp độ bóng đá Brazil tham dự giải quốc tế khi nhà nước (tòa án thể thao địa phương) đình chỉ chức danh chủ tịch CBF của ông Ednaldo Rodrigues dọn đường cho đại hội CBF sắp tới.

FIFA đã cảnh báo nhà nước can thiệp vào bóng đá sẽ bị cấm thi đấu quốc tế từ cấp độ đội tuyển đến CLB.

ct-ldbd-brazil-rodriguez-5128-4794.jpg
Chủ tịch CBF Ednaldo Rodrigues đã được Tòa án Tối cao Brazil cho hồi phục chức vụ. Ảnh: AFP

Trước thông tin thực tế như vậy, lúc đầu Brazil lên tiếng rằng, bất kỳ nhà nước nào cũng “can thiệp” vào bóng đá, có điều là sự can thiệp đó làm cho bóng đá tốt lên, quản trị bóng đá hoàn thiện hơn chứ không phải “chia” quyền lực.

Tuy nhiên FIFA không cần lời giải thích mà nó phải được vận hành đúng theo phương châm hiến pháp FIFA.

Và thế là Brazil phản ứng nhanh và kịp thời. Tòa án Tối cao Brazil với vai trò trung gian hòa giải đã yêu cầu Toà án thể thao bang Rio hồi phục chức danh cho ông Ednaldo Rodrigues vì tòa án địa phương này đã vi phạm quy chế và hiến chương FIFA.

Chủ tịch Ednaldo Rodrigues có mối quan hệ thuộc loại vững chãi, tuy nhiên bóng đá Brazil thời ông đang chịu nhiều tai tiếng và có phong độ tệ hại, Brazil tìm không ra HLV giỏi xứng tầm dẫn dắt đội tuyển. CBF phải tiến hành đại hội bất thường. Tuy nhiên, lo ngại Ednaldo tiếp tục được tín nhiệm và tiếp tục ngồi ghế chủ tịch CBF, Tòa án địa phương đã đình chỉ chức danh của ông trước khi đại hội.

tuyen-brazil-2593.jpg
Tuyển Brazil đang đứng thứ sáu vòng loại World Cup 2026 Nam Mỹ. Nam Mỹ có 6,5 suất dự World Cup 2026. Ảnh: AFP

FIFA đã gửi thư cảnh báo Brazil khi nắm được thông tin. Cùng với cảnh báo thì FIFA cũng tiến hành cuộc họp giữa FIFA, LĐBĐ Nam Mỹ và Brazil để bàn thảo, tìm ra hướng giải quyết hợp tình hợp lý.

Cách đây một tuần khi FIFA ra lời cảnh báo, cả thế giới nhốn nháo với giả thuyết “Brazil vắng mặt ở World Cup 2026”. Tuy nhiên, có lẽ mọi chuyện sẽ không đi quá xa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm