Neymar không lên tuyển Brazil

(PLO)- Neymar bị loại khỏi Copa America 2024, do không thể kịp bình phục chấn thương dây chằng đầu gối trước thời điểm khai mạc giải đấu, sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 6-2024.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Rodrigo Lasmar, bác sĩ của đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, đã nói với Radio 98 về nỗ lực trở lại thi đấu của cầu thủ cánh trước đây thi đấu cho PSG và Barcelona vào đầu mùa hè tới: "Còn quá sớm để Neymar trở lại. Không có lý do gì để bỏ qua các bước hồi phục cả. Thà bỏ một giải đấu còn hơn là từ bỏ cả sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của anh ấy. Kỳ vọng của chúng tôi là Neymar sẽ trở lại vào đầu lịch trình châu Âu năm 2024, tức là tháng 8”.

Neymar năm nay 31 tuổi, đã trải qua ca phẫu thuật thành công để chữa chấn thương dây chằng ở đầu gối trái vào ngày 2-11 tại Brazil. Anh bị đau trong trận thua của Selecao trước Uruguay trong vòng loại World Cup 2026 vào tháng 10.

Neymar là cầu thủ ghi bàn hàng đầu mọi thời đại của đội tuyển nam Brazil, đã chuyển đến đội bóng nhà giàu Al Hilal ở Saudi Pro League vào mùa hè với mức phí chuyển nhượng 77,2 triệu bảng Anh (98,3 triệu USD) từ PSG. Anh từng phải chịu đựng nhiều chấn thương mắt cá chân và bàn chân phải, khiến anh phải nghỉ thi đấu sáu tuần vào năm 2021 và bỏ lỡ chiến dịch Copa America thành công của Brazil vào năm 2019.

neymar-bi-loai-khoi-doi-tuyen-brazil-1-1313.png
Tân binh Neymar của Al Hilal chưa cống hiến gì nhiều cho CLB đã phải nghỉ dưỡng thương. Ảnh: GETTY.

Chấn thương đã hạn chế Neymar chỉ có 17 lần ra sân trong năm nay cho cả CLB và đội tuyển quốc gia. Vào tháng 2, khi còn ở PSG, anh bị đau mắt cá chân và sau đó phải nghỉ thi đấu 5 tháng.

"Việc thi đấu trở lại rất quan trọng. Neymar phải hiểu về chấn thương nghiêm trọng mà mình đã phải chịu đựng" – Bác sĩ Lasmar nói - "Anh ấy đã trải qua những chấn thương và tình huống khác trước đây. Bây giờ là lần phẫu thuật thứ ba của Neymar. Tôi đã tham gia hai lần mổ trước cho Neymar, những với thời gian ngắn hơn.

Chấn thương của Neymar lần này là chấn thương nghiêm trọng nhất, cần nhiều thời gian hơn. Vì vậy, chúng tôi cần anh ấy tập trung và kiên nhẫn cho quá trình hồi phục. Neymar đang tuân thủ mọi điều chúng tôi đề xuất".

neymar-bi-loai-khoi-doi-tuyen-brazil-2-8077.jpg
Chân sút chủ lực Neymar của đội tuyển Brazil dự kiến đến tháng 8-2024 mới trở lại sân cỏ. Ảnh: GETTY.

Brazil sẽ chơi một trận giao hữu với Mexico tại Mỹ vào ngày 8-6 như một phần của việc chuẩn bị cho Copa America năm sau. Trận đấu do Liên đoàn bóng đá Brazil sắp xếp nhưng không tiết lộ địa điểm. Brazil có trận mở màn tại bảng D của Copa America vào ngày 24-6 tại Inglewood, California, với đối thủ chưa được quyết định giữa Honduras và Costa Rica. Sau đó, các vũ công Samba sẽ đối đầu với Paraguay và Colombia trong giai đoạn vòng bảng của giải đấu.

Đối thủ đá giao hữu với Brazil là đội tuyển Mexico nằm ở bảng B với Ecuador, Venezuela và Jamaica. Cuộc đối đầu gần đây nhất giữa Brazil và Mexico là tại vòng 16 đội của World Cup 2018. Brazil đã giành chiến thắng với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Neymar và Roberto Firmino.

Hiện tại, nhà vô địch World Cup Argentina cũng là đương kim vô địch của giải đấu Nam Mỹ (thắng Brazil 1-0 trong trận chung kết) vẫn là ứng cử viên nặng ký với đầu tàu Messi.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm