Tranh cãi nảy lửa về Van Dijk sau trận hòa Man United

(PLO)- Cựu tiền đạo Chelsea Daniel Sturridge đã bày tỏ sự không đồng tình với nhận xét của Roy Keane về phát biểu sau trận của đội trưởng Liverpool, Virgil van Dijk, sau trận hòa 0-0 với Man United vào rạng sáng 18-12.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Liverpool đã kiểm soát phần lớn diễn biến trận đấu và tạo ra 34 cú sút, trong đó gồm 8 lần hướng trúng khung thành. Trong khi đó, Man Unitedchỉ có 6 cú sút, và chỉ một lần thử thách thủ môn Alisson. Trong cuộc phỏng vấn sau trận, cầu thủ quốc tế Hà Lan Van Dijk đã nói rằng đội khách “rất vui” sau khi lấy được 1 điểm trên sân Anfield.

Ý kiến về bình luận của Van Dijk, huyền thoại Man United Roy Keane nói với Daily Star: "Van Dijk có phần kiêu ngạo khi chê bai Man United. Cậu ấy cần nhớ rằng mình đang chơi cho một CLB chỉ giành được một chức vô địch trong 30 năm qua. Man United đang trong giai đoạn khó khăn, giống như Liverpool đã từng trải qua trong nhiều năm trước đó. Có lẽ chính sự kiêu ngạo đã phản tác dụng với cậu ấy”.

Không đồng tình với đồng nghiệp của mình, Sturridge đã phản hồi: "Tôi không nghĩ đó là sự kiêu ngạo của cá nhân. Van Dijk không phải không tôn trọng Man United. Tôi chỉ thấy cậu ấy thất vọng về cách Livepool thi đấu, vì đội bóng này quá tiêu cực. Nhìn vào thống kê, nhìn vào cách họ kiểm soát trận đấu,… thế mà Liverpool không có nổi một bàn thắng”.

Man United
Roy Keane không đồng tình với việc đội trưởng của Liverpool có ý cho rằng Man United may mắn có 1 điểm trên sân Anfield. Ảnh: GETTY.

Cựu tiền vệ Manchester United Keane tiếp tục bày tỏ quan điểm của mình trong cuộc tranh luận: " Van Dijk nói đội bóng hay hơn sẽ giành chiến thắng, nhưng tại sao Liverpool không thắng? Cậu ấy không nên chê bai đội khác như vậy. Đội bóng giỏi đôi khi cũng phải chấp nhận một trận hòa. Bạn không thể thắng mọi trận đấu. Thế thì Van Dijk đang nói về điều gì?".

Một lần nữa, cựu tiền đạo Chelsea đã phản bác lại đồng nghiệp của mình, cho rằng Van Dijk chỉ đơn giản là thất vọng: “Anh đi quá xa rồi, Roy! Cái chính là Van Dijk không hài lòng với 1 điểm trước Man United, trong một thế trận mà Liverpool áp đảo hoàn toàn. Không chỉ có cậu ấy, những cầu thủ khác trên sân cũng không thể vui vẻ trong trận hòa này”.

Manchester United đã tụt xuống vị trí thứ bảy tại Premier League sau kết khi có 1 điểm ở sân Anfield, tổng cộng với 28 điểm sau 17 trận. Trong khi đó, Liverpool đang ở vị trí thứ hai, kém đội đầu bảng Arsenal 1 điểm.

tranh-cai-nay-lua-ve-van-dijk-sau-tran-hoa-man-united (1).jpg
Thầy trò Klopp mất cơ hội giữ ngôi đầu bảng Premier League khi bị Man United thiếu nhiều trụ cột cầm hòa không bàn thắng. Ảnh: GETTY.

Thủ quân Van Dijk và các đồng đội đang chuẩn bị cho một trận đấu thú vị với đội dẫn đầu Premier League, Arsenal, cũng ngay tại sân Anfield vào Thứ Bảy (ngày 23-12). Trước đó, đội bóng Merseyside sẽ phải đối đầu với West Ham trong trận tứ kết Carabao Cup vào ngày 20-12.

Premier League đang có sự đội ngôi liên tục, sau khi Arsenal lên đầu bảng nhờ trận thắng 2-0 trước Brighton tại sân vận động Emirates vào đêm 17-12. Thầy trò Arteta có thể tập trung cho trận đấu cuối tuần với đại đối thủ Liverpool mà không phải lo lắng bị mất sức như đối thủ phải đá thêm một trận vào giữa tuần.

Trong khi đó, Manchester United cũng sẽ đối đầu với West Ham tại đấu trường Premier League vào ngày 23-12. Đội bóng của HLV David Moyes vừa có trận thắng Wolves 3-0 và hiện chỉ kém Quỷ đỏ một điểm cùng một vị trí.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm