Tỏa sáng ở Real, lão tướng Toni Kroos rộng cửa trở lại tuyển Đức

(PLO)- Tiền vệ Toni Kroos của Real Madrid vẫn là một lựa chọn cho đội tuyển quốc gia Đức sau khi HLV Julian Nagelsmann của Die Mannschaft tiết lộ rằng cánh cửa lên đội tuyển quốc gia vẫn mở cho anh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Toni Kroos đã không chơi cho đội tuyển Đức trong hơn hai năm kể từ khi trải qua chiến dịch EURO 2021 đáng thất vọng. Trong lúc đó, Nagelsmann đã tiếp quản vị trí HLV trưởng đội tuyển Đức vào đầu năm nay, sau khi Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) quyết định lần đầu tiên đứng ra sa thải người tiền nhiệm.

Cựu HLV Bayern Munich này đã thay thế Hansi Flick, một HLV cũ khác của Bayern, sau một chuỗi phong độ không tốt. Trong thời gian làm HLV, Flick chưa bao giờ chọn Kroos, người đã giã từ bóng đá quốc tế sau chiến dịch EURO 2021 không như mong đợi.

Tuy nhiên, cầu thủ 33 tuổi này vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp độ cao nhất cho Real Madrid, dẫn đến những cuộc thảo luận về khả năng trở lại đội tuyển quốc gia. Với việc Đức sẽ đăng cai EURO 2024 vào mùa hè tới, Nagelsmann sẽ mong muốn đội của mình thi đấu tốt tại giải đấu châu lục này.

Toni Kroos
HLV Nagelsmann mở rộng cửa lên tuyển Đức cho tất cả cầu thủ phù hợp, kể cả Toni Kroos từng có quyết định giã từ "cỗ xe tăng". Ảnh: GETTY.

HLV trẻ mới đây đã nói chuyện với Kroos, đã được hỏi về cuộc gặp này bởi SportStudio: "Chúng tôi có những ý tưởng thú vị. Công việc của tôi là nghĩ về tất cả cầu thủ Đức. Toni là một cầu thủ tuyệt vời. Anh ấy luôn nói rõ quan điểm của mình và đang là một cầu thủ bóng đá thành công. Tôi có thể nói chuyện với anh ấy về mọi thứ”.

Ông thầy trẻ Nagelsmann tiếp tục nói thêm rằng hai người không nói về việc trở lại đội tuyển quốc gia của Toni Kroos trong cuộc gặp của họ mà chỉ trao đổi về các chủ đề chung: “Chúng tôi không nói cụ thể về vấn đề nào cả, chỉ là những công việc thường ngày. Tôi nghĩ việc chơi EURO tại sân nhà là một triển vọng hấp dẫn cho tất cả cầu thủ Đức.

Chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón tất cả các cầu thủ giỏi của Đức và phù hợp với lối chơi chung. Với Toni Kroos, điều này phụ thuộc vào anh ấy, nhưng màn trình diễn của anh với Real Madrid. Các cầu thủ khác cũng thế!”.

toa-sang-o-real-lao-tuong-toni-kroos-rong-cua-tro-lai-tuyen-duc (2).jpg
Ở tuổi 35, Toni Kroos vẫn tỏa sáng theo cách riêng của mình trong màu áo Real Madrid. Ảnh: GETTY.

Toni Kroos đã tỏa sáng trong màu áo tuyển Đức từ năm 2010 đến 2021, đóng vai trò quan trọng cho ngôi vô địch World Cup 2014 dưới thời HLV Joachim Low. Tiền vệ kỳ cựu này đã đại diện cho đất nước của mình 106 lần cho đến khi anh giã từ sự nghiệp quốc tế vào năm 2021.

Còn ở Los Blancos, đội vừa ký hợp đồng gia hạn một năm với Luka Modric và Toni Kroos vào mùa hè, giữ họ lại cho đến năm 2024. Động thái này đã chứng minh là một quyết định tài tình, với cả hai cựu binh đều đã cho thấy họ quan trọng như thế nào với vận mệnh của CLB và luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Kroos đã ghi một bàn thắng và có năm pha kiến tạo trong 17 lần ra sân ở La Liga mùa này, trong khi Modric có một bàn thắng và ba pha kiến tạo trong 14 trận đấu tại giải đấu. HLV Carlo Ancelotti thường xoay tua cầu thủ, tùy vào từng đối tượng sẽ chuyển sang sử dụng các ngôi sao lớn tuổi của mình. Vì thế, cơ hội ra sân của Toni Kroos lẫn lão tướng Modric vẫn rất lớn.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm