Tòa bác đơn kháng cáo kêu oan của ông Hiệp 'khùng'

(PLO)- Ông Nguyễn Thế Hiệp, thường được gọi là Hiệp "khùng", bị TAND TP Hà Nội bác đơn kháng cáo kêu oan nhưng ông vẫn được tòa giảm án...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-11, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa phúc thẩm xét đơn kháng cáo kêu oan của bị cáo bị cáo Nguyễn Thế Hiệp (75 tuổi, ở Hà Nội, thường gọi là Hiệp “khùng”).

xet-xu-hiep-khung_ISJP_thumb.jpg
Ông Hiệp "khùng" bị bác đơn kháng cáo kêu oan

Tại cấp sơ thẩm, ông Hiệp bị TAND quận Ba Đình tuyên phạt 8 năm 6 tháng tù về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Ngoài ra, ông Hiệp còn phải bồi thường thiệt hại hơn 2,5 tỉ đồng cho các bị hại của vụ cháy. HĐXX cũng cấm ông Hiệp kinh doanh nhà trọ 5 năm sau khi chấp hành xong bản án.

Theo bản án sơ thẩm, khoảng 17h ngày 17-9-2018, tại ngách ngách tập thể cơ khí C70, ngõ 879 Đê La Thành xảy ra vụ cháy lớn trên diện tích 900m2 làm 2 người chết là vợ chồng anh Tạ Văn Tính (SN 1976) và chị Hà Thị Lành (SN 1977, ở Phú Thọ). Có 9 nhà mặt phố Đê La Thành và 11 nhà trong ngõ bị thiệt hại tài sản.

Kết quả điều tra làm rõ, ông Nguyễn Thế Hiệp kinh doanh nhà trọ tại địa chỉ nói trên với các nhà trọ Hiệp V, Hiệp VI, Bích IX, Thục X.

Quá trình kinh doanh, bị cáo tự ý cải tạo, cơi nới mở rộng nhà trọ bằng cách dựng khung sắt, sau đó làm sàn, trần và vách ngăn phòng bằng các vật liệu dễ cháy như gỗ dán, tôn xốp…, tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng mà không trang bị đầy đủ bình chữa cháy, không có lối thoát hiểm đúng quy định.

Trước khi xảy ra vụ cháy, ngày 3-4-2018, Đoàn kiểm tra liên ngành của phường Ngọc Khánh đã kiểm tra, phát hiện nhiều sai phạm, lập biên bản và yêu cầu ông Hiệp dừng kinh doanh, làm thủ tục đăng ký kinh doanh, hồ sơ phương án, phương tiện PCCC.

Ông Hiệp ký biên bản và cam kết thực hiện nhưng không làm.

Theo hồ sơ hiện trường, nhà Hiệp VI là nơi xuất phát điểm cháy và nhà Hiệp V là nơi phát hiện 2 người tử vong. Hai nhà này nằm đối diện nhau qua ngõ đi chung. Nguyên nhân cháy là do chập mạch điện trên đường dây dẫn làm cháy vỏ cách điện sau đó lan ra xung quanh.

Bản án sơ thẩm cho rằng, ông Hiệp đã vi phạm Luật phòng cháy và chữa cháy (Luật sửa đổi, bổ sung năm 2013) và Luật phòng cháy và chữa cháy năm 2001.

Các nhà trọ của bị cáo Hiệp không có thiết kế hệ thống điện theo quy định mà tự ý lắp đặt hệ thống điện không đồng bộ, tự ý câu dẫn điện từ nhà này qua nhà khác để sử dụng, gây mất an toàn. Bị cáo cũng không trang bị các bình chữa cháy trong tất cả các nhà trọ.

Các vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy của ông Nguyễn Thế Hiệp dẫn đến khi xảy ra vụ cháy đã làm chết 2 người.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm