Tòa Mỹ phạt ông Trump gần 355 triệu USD trong vụ kiện gian lận kinh doanh ở New York

(PLO)- Thẩm phán Arthur Engoron ra phán quyết rằng ông Trump sẽ phải nộp phạt gần 355 triệu USD trong vụ kiện vụ kiện gian lận kinh doanh ở New York.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-2, Thẩm phán Arthur Engoron thuộc Tòa án bang New York phán quyết rằng cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phải trả 354,9 triệu USD tiền phạt trong vụ kiện dân sự liên quan việc kinh doanh của ông ở New York, theo hãng tin Reuters.

Trong phán quyết về vụ kiện gian lận kinh doanh ở New York, Thẩm phán Engoron cũng cấm ông Trump giữ chức vụ nào tại bất kỳ công ty hoặc pháp nhân khác tại bang New York trong ba năm.

Tòa Mỹ phạt ông Trump gần 355 triệu USD trong vụ kiện gian lận kinh doanh ở New York
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: POOL

Ông Trump cũng bị cấm nộp đơn xin vay từ bất kỳ tổ chức tài chính nào đã đăng ký tại New York trong ba năm.

Bên cạnh đó, thẩm phán Engoron cũng tuyên bố hủy bỏ phán quyết vào tháng 9-2023 về việc giải thể doanh nghiệp của ông Trump ở bang New York. Ông Engoron lập luận rằng điều này không còn cần thiết nữa vì ông đang bổ nhiệm một giám sát viên độc lập để giám sát hoạt động kinh doanh của ông Trump.

Phán quyết trên của thẩm phán Engoron xuất phát từ đơn kiện dân sự của Tổng Chưởng lý bang New York Letitia James kiện ông Trump vào tháng 9-2022. Trong đơn kiện, bà James cáo buộc vị cựu tổng thống đã nói dối trong suốt một thập niên về giá trị tài sản và tài sản ròng của ông để lừa gạt các ngân hàng và công ty bảo hiểm nhằm có được các điều khoản tốt hơn.

Cựu Tổng thống Trump phủ nhận hành vi sai trái và gọi vụ việc là một vụ trả thù chính trị. Ông Trump dự kiến ​​sẽ kháng cáo phán quyết trên của thẩm phán Engoron.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm