Ông Trump tìm cách truất quyền thẩm phán của vụ kiện dùng tiền bịt miệng sao khiêu dâm

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách truất quyền thẩm phán Juan Merchan của bang New York - người đang giám sát vụ án liên quan cáo buộc ông Trump dùng tiền “bịt miệng” nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách truất quyền của thẩm phán Juan Merchan (bang New York, Mỹ) - người đang giám sát vụ án hình hình sự liên quan cáo buộc ông dùng tiền “bịt miệng” nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels, theo hãng tin Reuters.

Nhóm pháp lý của ông Trump ngày 2-6 đã công bố đơn kiến nghị mà họ gửi cho Văn phòng Biện lý Quận Manhattan (New York), theo đó các luật sư của cựu Tổng thống lập luận Thẩm phán Merchan từ đầu đã có định kiến với ông Trump.

Các luật sư trích dẫn rằng ông Merchan đã từng tham gia vào vụ kiện chống lại Tập đoàn The Trump Organization của cựu tổng thống và con gái vị thẩm phán làm việc cho đảng Dân chủ.

Thẩm phán Juan Merchan (trái) và Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thẩm phán Juan Merchan (trái) và Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Các luật sư của ông Trump cũng yêu cầu thẩm phán Merchan giải thích về số tiền 35 USD mà vị thẩm phán quyên góp cho chiến dịch tranh cử của Tổng thống Joe Biden hồi năm 2020 được ghi nhận trong hồ sơ liên bang.

“Ngài ấy không thể làm chủ tọa vụ này” - đơn kiến nghị viết.

Đề nghị trên là động thái pháp lý mới nhất của ông Trump nhằm ngăn ông Mercan làm thẩm phán vụ kiện. Tháng trước, ông Trump đã yêu cầu chuyển vụ kiện lên tòa án liên bang thay vì cấp tiểu bang như hiện tại.

Trước đó, trong phiên tòa ngày 4-4 tại Tòa Hình sự quận Manhattan, ông Trump đã bị cáo buộc 34 tội danh liên quan làm sai lệch hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản tiền bịt miệng trị giá 130.000 USD cho ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels để che giấu quan hệ tình ái giữa hai người.

Phát ngôn viên Văn phòng Biện lý Quận Manhattan cho biết văn phòng sẽ sớm trả lời đơn kiến nghị.

Giám đốc Thông tin Công chúng của Văn phòng Tòa án bang New York - ông Lucian Chalfen từ chối bình luận thay cho Thẩm phán Merchan.

Cùng ngày, tờ The Washington Post đưa tin cuộc điều tra về cáo buộc ông Trump tìm cách lật ngược kết quả bầu cử Tổng thống 2020 tại bang Georgia đã mở rộng phạm vi ra khỏi bang này.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm