The Washington Post: 2 nhân viên của ông Trump đã di chuyển các hộp tài liệu trước khi cơ quan điều tra đến

(PLO)- Tờ The Washington Post đưa tin trước khi nhà chức trách đến dinh thự của ông Trump để điều tra về vụ tài liệu mật vào ngày 3-6-2022, 2 nhân viên của ông đã có hành động di chuyển các thùng tài liệu.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-5, tờ The Washington Post đưa tin 2 nhân viên của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã di chuyển các thùng đựng tài liệu tại dinh thự Mar-a-Lago, bang Florida (Mỹ) vào ngày 2-6-2022. Vụ việc xảy ra một ngày trước khi nhân viên của Cục ĐIều tra Liên bang Mỹ (FBI) và nhân viên Bộ Tư pháp đến dinh thự này để điều tra về các tài liệu mật.

Ngoài ra, The Washington Post cũng cho biết ngay cả trước khi ông Trump nhận được yêu cầu cung cấp bằng chứng về vụ tài liệu mật vào tháng 5-2022, ông và các cộng sự của mình đã tổ chức diễn tập để di dời các tài liệu.

Các nhân viên của cựu Tổng thống Donald Trump mang các hộp đựng tài liệu ra khỏi Nhà Trắng trước khi ông rời nhiệm sở vào năm 2021. Ảnh: AFP

Các nhân viên của cựu Tổng thống Donald Trump mang các hộp đựng tài liệu ra khỏi Nhà Trắng trước khi ông rời nhiệm sở vào năm 2021. Ảnh: AFP

Luật sư của một trong 2 người nhân viên di chuyển các hộp tài liệu cho biết thân chủ ông làm vậy là vì muốn giúp ông Walt Nauta - trợ lý của ông Trump, mà không biết bên trong có gì. “Trên video an ninh tại dinh thự, mọi người thấy thân chủ của tôi giúp ông Walt Nauta chuyển các hộp tài liệu vào khu vực cất giữ vào ngày 2-6-2022. Thân chủ của tôi đã nhìn thấy ông Nauta chuyển các hộp và tình nguyện giúp ông ấy” - người luật sư nói.

Đài CNN đánh giá nếu ông Trump và các trợ lý thực hiện những hành động trên thì có thể bị xem là hành vi cản trở điều tra.

Theo hãng tin AP, ngày 3-6-2022, khi đến dinh thự của ông Trump tại Mar-a-Lago, các nhà điều tra đã nhận được "một phong bì tài liệu, được bọc bằng 2 lớp băng keo và có tài liệu ở bên trong". Các nhà điều tra sau đó tìm thấy 38 tài liệu trong phong bì được đánh dấu mật, trong đó có 17 phong bì được đánh dấu tối mật.

Cuộc khám xét vào tháng 6-2022 đã mở đường cho cuộc khám xét vào tháng 8-2022. Trong cuộc khám xét dinh thự của ông Trump ở Mar-a-Lago vào tháng 8-2022, các nhà điều tra đã thu hồi hơn 11.000 tài liệu.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm