Bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump lạm dụng tình dục nữ nhà văn, yêu cầu bồi thường 5 triệu USD

(PLO)- Bồi thẩm đoàn tòa Manhattan kết luận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng nữ nhà văn E. Jean Carroll, yêu cầu ông bồi thường 5 triệu USD.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-5, bồi thẩm đoàn tại tòa án Manhattan, bang New York (Mỹ) đã kết luận cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có hành vi lạm dụng tình dục và phỉ báng nữ nhà văn E. Jean Carroll, yêu cầu ông bồi thường thiệt hại 5 triệu USD cho bà, theo đài NBC News.

Năm 2022, bà Carroll đã đệ đơn tố cáo ông Trump cưỡng hiếp bà tại phòng thử đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman (ở New York) vào giữa những năm 1990. Bà cũng kiện ông Trump tội phỉ báng vì đã gọi bà là “một kẻ lừa đảo” sau khi bà công khai cáo buộc ông vào năm 2019.

Tại phiên tòa ngày 9-5, 9 thành viên bồi thẩm đoàn đã kết luận ông Trump không phạm tội “cưỡng hiếp” nhưng đã “lạm dụng tình dục” bà Carroll và yêu cầu cựu tổng thống bồi thường 2 triệu USD cho hành vi này.

Với tội phỉ báng, bồi thẩm đoàn kết luận ông Trump “có” vi phạm và yêu cầu ông bồi thường gần 3 triệu USD.

Nữ nhà văn E. Jean Carroll (giữa) rời Tòa án Manhattan (TP New York, Mỹ) ngày 9-5 sau khi bà làm chứng tại tòa cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công tình dục bà. Ảnh: REUTERS

Nữ nhà văn E. Jean Carroll (giữa) rời Tòa án Manhattan (TP New York, Mỹ) ngày 9-5 sau khi bà làm chứng tại tòa cáo buộc cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tấn công tình dục bà. Ảnh: REUTERS

Phát biểu sau phiên tòa, bà Carroll tuyên bố: “Hôm nay, thế giới cuối cùng cũng biết sự thật. Chiến thắng này không chỉ dành cho tôi mà còn dành cho tất cả phụ nữ đã phải chịu đựng vì không được tin tưởng”.

Luật sư của bà Carrol - bà Roberta Kaplan nói: “Không ai đứng trên luật pháp, kể cả cựu Tổng thống Mỹ. Chúng tôi rất vui mừng vì phán quyết của bồi thẩm đoàn”.

Ông Trump nhiều lần phủ nhận các cáo buộc của bà Carroll và ông không xuất hiện trong bất cứ phiên tòa nào của vụ kiện.

“Tôi tuyệt đối không biết người phụ nữ này là ai. Phán quyết này thật đáng hổ thẹn - đó là sự tiếp tục của cuộc săn phù thủy lớn nhất mọi thời đại!” - ông Trump viết trên mạng xã hội Trump Social ngay sau phiên tòa ngày 9-5.

Một phát ngôn viên chiến dịch tranh cử của ông Trump chỉ trích phán quyết: “Toàn bộ vụ việc không có thật này là một nỗ lực chính trị nhắm vào ông Trump bởi vì ông ấy hiện đang là ứng cử viên hàng đầu cho vị trí Tổng thống Mỹ”.

“Chúng tôi sẽ kháng cáo và sẽ giành chiến thắng” - người này nói thêm.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một cựu tổng thống phải chịu trách nhiệm dân sự về hành vi sai trái tình dục. Tuy nhiên, ông Trump chưa phải thực thi bản án mà có quyền kháng cáo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm