Ông Trump tuyên bố sẽ điều tra ‘mọi công tố viên’ nếu thắng cử, nói Mỹ sẽ ‘hỗn loạn’ nếu ông Biden tái đắc cử

(PLO)- Ông Donald Trump tuyên bố sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các công tố viên “thi hành luật bất hợp pháp” nếu ông đắc cử, tin rằng mình và ông Biden sẽ giành được đề cử từ đảng trong cuộc đua vào Nhà Trắng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong buổi vận động tranh cử ngày 27-4, cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng nếu đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024 ông sẽ yêu cầu Bộ Tư pháp điều tra các công tố viên “thi hành luật bất hợp pháp”, theo hãng tin Reuters.

Phát biểu tại TP Manchester (bang New Hampshire), ông Trump cáo buộc “nhiều cuộc điều tra hình sự” của các công tố viên Mỹ đang “bức hại những người theo chủ nghĩa bảo thủ”, đề cập đến sự bất bình của bản thân ông khi là nạn nhân của “một nhà nước ngầm”.

“Vào ngày đầu tiên trong chính quyền mới của tôi, tôi sẽ chỉ đạo Bộ Tư pháp điều tra mọi công tố viên cấp quận và cấp liên bang ở Mỹ vì đã thi hành luật bất hợp pháp, phân biệt chủng tộc,...” - ông tuyên bố.

Ông Trump hiện đang phải đối mặt ít nhất 4 cuộc điều tra hình sự ở cả cấp tiểu bang và liên bang. Gần đây nhất là vụ Tòa án Manhattan (New York) truy tố ông với cáo buộc dùng tiền bịt miệng một nữ diễn viên khiêu dâm để che giấu quan hệ tình ái giữa hai người.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở TP Manchester (bang New Hampshire, Mỹ) ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại một sự kiện vận động tranh cử ở TP Manchester (bang New Hampshire, Mỹ) ngày 27-4. Ảnh: REUTERS

Trong bài phát biểu ngày 27-4, cựu tổng thống nhắc lại kế hoạch thành lập “ủy ban hòa giải và sự thật” như một phần của việc thanh trừng bộ máy quan liêu cấp liên bang.

Ngoài ra, ông Trump cũng nhắc tới Tổng thống Joe Biden - người vừa tuyên bố tái tranh cử 2 ngày trước đó - trong bài phát biểu của mình.

Cựu tổng thống nói Mỹ là một “quốc gia đang thất bại” và trích dẫn dữ liệu kinh tế cho thấy kinh tế Mỹ có tốc độ tăng trưởng chậm lại trong 3 tháng đầu năm 2023.

Ông tin rằng cả ông và ông Biden sẽ giành được đề cử từ đảng của họ trong cuộc đua vào Nhà Trắng, kêu gọi người Mỹ đưa ra lựa chọn giữa 2 người.

“Sự lựa chọn trong cuộc bầu cử này bây giờ là giữa mạnh hay yếu, giữa thành công hay thất bại, giữa an toàn hay vô chính phủ, giữa hòa bình hay xung đột, thịnh vượng hay thảm họa” - ông Trump nói thêm.

Ông cũng đề cập vấn đề tuổi tác của Tổng thống Biden, gợi ý rằng ông có thể làm sống lại chủ đề này như đã làm trong chiến dịch tranh cử năm 2020.

Ông Trump lặp lại tuyên bố rằng ông thất bại trong cuộc bầu cử năm 2020 là vì đảng Dân chủ gian lận.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm