Tòa Manhattan khởi động xét xử một cáo buộc tình dục khác nhằm vào ông Trump

(PLO)- Tòa án Manhattan (New York) bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn cho quá trình xét xử vụ cựu nhà báo E. Jean Carroll kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tội cưỡng hiếp.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tòa án Manhattan (bang New York, Mỹ) ngày 25-4 đã bắt đầu lựa chọn bồi thẩm đoàn cho quá trình xét xử vụ cựu nhà báo E. Jean Carroll kiện cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tội cưỡng hiếp, theo hãng tin AFP.

Bà Carroll (79 tuổi) nói rằng ông Trump đã tấn công tình dục bà tại phòng thử đồ của cửa hàng bách hóa Bergdorf Goodman (ở New York) vào giữa những năm 1990.

Ông Trump bác bỏ các cáo buộc của bà Carroll và khẳng định rằng ông không biết bà.

Cựu nhà báo Mỹ E. Jean Carroll. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Cựu nhà báo Mỹ E. Jean Carroll. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Năm 2019, bà Carroll từng kiện ông Trump tội phỉ báng nhưng không thể đưa ra cáo buộc cưỡng hiếp vì thời hiệu đối với hành vi phạm tội cưỡng hiếp đã hết.

Tuy nhiên, từ tháng 11-2022, một luật mới ở New York cho phép các nạn nhân bị tấn công tình dục có thể yêu cầu bồi thường hàng chục năm sau khi vụ tấn công xảy ra. Sau đó, các luật sư của bà Carroll đã đệ đơn kiện ông Trump có hành vi bạo lực, “cưỡng hiếp và sờ soạng” bà.

Việc khởi động phiên tòa diễn ra chỉ vài tuần sau khi ôngTrump bị tòa Manhattan truy bố hình sự với 34 cáo buộc liên quan sự việc dùng tiền "bịt miệng" nữ diễn viên phim người lớn Stormy Daniels để che giấu quan hệ tình ái giữa hai người.

Vụ kiện của bà Carroll là vụ án dân sự. Theo quy định, ông Trump không bắt buộc phải có mặt tại phiên tòa. Các luật sư của bà Caroll cho biết không có ý định gọi ông Trump ra tòa làm chứng.

Tuần trước, ông Joe Tacopina - luật sư của ông Trump cho biết cựu tổng thống có thể sẽ không dự phiên tòa vì sự xuất hiện của ông sẽ đặt ra “gánh nặng hậu cần” về an ninh “cho tòa án và TP New York”.

Quá trình xét xử có thể kéo dài từ 1-2 tuần. Thẩm phán Lewis Kaplan - người chủ trì xét xử - đã quyết định không công khai danh tính của bồi thẩm đoàn và các luật sư để bảo vệ họ trước các cuộc tấn công từ những người ủng hộ ông Trump.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm