Ông Trump kiện cựu luật sư của mình vì vi phạm hợp đồng, yêu cầu bồi thường 500 triệu USD

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nộp đơn kiện luật sư Michael Cohen với cáo buộc vi phạm hợp đồng, đưa thông tin sai lệch về ông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 12-4 đã nộp đơn kiện cựu luật sư của mình là ông Michael Cohen, đòi bồi thường thiệt hại 500 triệu USD vì cáo buộc ông Cohen vi phạm hợp đồng, theo đài CNN.

Nhóm pháp lý của ông Trump ngày 12-4 đã nộp đơn kiện ông Cohen lên tòa án liên bang Florida, cáo buộc ông Cohen truyền bá thông tin sai lệch về ông Trump và vi phạm nghĩa vụ theo hợp đồng giữa luật sư và thân chủ khi công khai nhiều tin về ông Trump trên các phương tiện truyền thông.

Cựu Tổng thống Trump gần đây bị truy tố với cáo buộc dùng 130.000 USD bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels để ngăn cô này tiết lộ về quan hệ tình ái giữa hai người.

Luật sư Cohen là người trực tiếp chuyển tiền cho nữ diễn viên. Trước đó, ông Cohen từng khai với bồi thẩm đoàn rằng ông chuyển tiền theo lệnh của ông Trump để bảo vệ hình ảnh của ông Trump trong chiến dịch bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Ông Donald Trump (phải) và cựu luật sư của ông là ông Michael Cohen. Ảnh: REUTERS

Ông Donald Trump (phải) và cựu luật sư của ông là ông Michael Cohen. Ảnh: REUTERS

Trong đơn kiện, nhóm pháp lý của ông Trump cho biết cựu tổng thống “không có lựa chọn nào khác ngoài việc tìm kiếm biện pháp pháp lý” để chống lại hành vi “quá khích” của ông Cohen.

Bên cạnh cáo buộc tuyên bố sai sự thật và tiết lộ thông tin bí mật, phía ông Trump cũng cho rằng ông Cohen vi phạm thỏa thuận bảo mật đã ký với Tập đoàn The Trump Organization khi xuất bản 2 cuốn sách về ông Trump.

Đơn kiện viết rằng ông Cohen “đã tận dụng mối quan hệ bí mật của mình với ông Trump để theo đuổi lợi ích tài chính và níu kéo danh tiếng thông qua hành vi xuyên tạc và lừa đảo” bắt nguồn từ “sự thù hằn cá nhân đối với nguyên đơn (ông Trump) và gia đình nguyên đơn”.

“Ông Cohen chưa bao giờ xin phép ông Trump khi tiết lộ các thông tin bí mật vốn được bảo vệ bởi nghĩa vụ luật sư-khách hàng” - đơn kiện viết.

Phản ứng trước đơn kiện, ông Lanny Davis - luật sư của ông Cohen nói: “Ông Trump lần nữa sử dụng và lạm dụng hệ thống tư pháp như một hình thức quấy rối và đe dọa ông Michael Cohen”.

“Bằng sự thật và luật pháp, ông Cohen sẽ không khuất phục và tự tin rằng vụ kiện của ông Trump sẽ thất bại ” - vị luật sư nói thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm