Ông Trump phản đối phán quyết yêu cầu ông Mike Pence làm chứng vụ 6-1

(PLO)- Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nộp đơn phản đối quyết định của thẩm phán yêu cầu cựu Phó Tổng thống Mike Pence làm chứng trong cuộc điều tra vụ bạo loạn ngày 6-1-2021.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 10-4 đã nộp đơn phản đối quyết định của thẩm phán yêu cầu cựu Phó Tổng thống Mike Pence làm chứng trong cuộc điều tra liên quan nỗ lực lật ngược kết quả bầu cử tổng thống năm 2020, đài NBC News dẫn nguồn tin quen thuộc với vụ việc cho biết.

Tháng trước, thẩm phán quận Columbia - ông James Boasberg đã ra quyết định yêu cầu ông Pence làm chứng về các cuộc nói chuyện giữa ông với ông Trump trước vụ bạo loạn Đồi Capitol ngày 6-1-2021.

Quyết định cho phép ông Pence có quyền từ chối trả lời những câu hỏi liên quan vai trò của ông tại quốc hội Mỹ trong ngày xảy ra bạo loạn.

Ngày 5-4, luật sư của ông Pence cho biết cựu phó tổng thống sẽ không phản đối quyết định trên.

Ông Donald Trump (phải) và ông Mike Pence nhận xét về kết quả ban đầu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 4-11-2020. Ảnh: REUTERS

Ông Donald Trump (phải) và ông Mike Pence nhận xét về kết quả ban đầu của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 tại Phòng phía Đông của Nhà Trắng, thủ đô Washington D.C (Mỹ) ngày 4-11-2020. Ảnh: REUTERS

Nhóm pháp lý của ông Trump ngày 10-4 đã nộp đơn chống lại quyết định để ngăn ông Pence làm chứng trước bồi thẩm đoàn, cho rằng việc này sẽ can thiệp vào các cuộc đối thoại được bảo vệ bởi đặc quyền hành pháp.

Ông Steven Cheung - phát ngôn viên chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump ngày 10-4 xác nhận đơn phản đối. Ông cáo buộc Bộ Tư pháp Mỹ “cố gắng phá hủy các tiêu chuẩn đã có từ lâu theo Hiến pháp về đặc quyền của luật sư-thân chủ và đặc quyền hành pháp”.

Ông Cheung cho rằng “các tiêu chuẩn” trên nhằm “bảo vệ các cuộc trao đổi giữa tổng thống và phó Tổng thống về các vấn đề an ninh của Mỹ”.

Người phát ngôn gọi cuộc điều tra về ông Trump là “cuộc săn phù thủy” nhằm mục đích ảnh hưởng đến vị thế của ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2024.

Các luật sư của ông Trump và người phát ngôn của cựu phó Tổng thống Pence chưa bình luận về thông tin trên.

Chưa rõ thời gian ông Pence ​​sẽ làm chứng trước tòa.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm