Ông Trump cảnh báo thế giới đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất của lịch sử

(PLO)- Cựu tổng thống Donald Trump cảnh báo thế giới đang ở giai đoạn nguy hiểm nhất lịch sử bởi mối đe dọa của vũ khí hạt nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với đài Fox News hôm 13-4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo một số nhà lãnh đạo “không đủ năng lực” cũng như mối đe dọa vũ khí hạt nhân đang đẩy thế giới đến bờ vực của sự hủy diệt hoàn toàn.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Andrew Kelly/REUTERS

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Andrew Kelly/REUTERS

Tổng thống thứ 45 của Mỹ cũng cảnh báo nhân loại có thể kết thúc trong chiến tranh thế giới lần thứ ba vì những điều trên, ám chỉ cuộc xung đột Nga-Ukraine.

“Tôi tin rằng đây là khoảng thời gian nguy hiểm nhất trong lịch sử bởi vì trước hết chúng ta có những người đứng đầu không đủ năng lực” - ông Trump cho hay.

Khi được hỏi nước nào đứng sau vụ phá hoại đường ống dẫn khí đốt Nord Stream hồi tháng 9 năm ngoái, ông Trump nói rằng đó không phải là Nga. “Tôi không muốn đất nước của chúng tôi gặp rắc rối, vì thế tôi sẽ không trả lời câu hỏi này" - ông nói thêm.

Dù vậy, cựu Tổng thống Mỹ nhận định việc phá hoại các đường ống là “rất nguy hiểm”, đồng thời nói rằng hầu hết mọi người đều biết ai đã làm việc đó.

Ông Trump cũng cảnh báo rằng vũ khí hạt nhân là mối đe dọa lớn nhất mà thế giới phải đối mặt hiện nay và kho vũ khí của Mỹ và Nga có thể gây ra sự hủy diệt chưa từng có.

Ông Trump, người tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024, đã nhiều lần lên tiếng cảnh báo về cuộc chiến tranh thế giới lần thứ ba cũng như khẳng định ông có thể kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine chỉ trong vài giờ sau khi ông giành chiến thắng cuộc bầu cử tổng thống Mỹ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm