VIDEO: Ông Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử, chỉ trích ông Trump và đảng Cộng hoà

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử, chỉ trích mạnh ông Trump và đảng Cộng hoà.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden chính thức tuyên bố tái tranh cử với cam kết sẽ “hoàn thành công việc” và bảo vệ các quyền tự do của người Mỹ khỏi “những kẻ cực đoan”, theo hãng tin Reuters.

Ông Biden đưa ra thông báo tranh cử trong một video dài 3 phút được công bố sáng 25-4 (giờ Mỹ) - đúng vào dịp kỷ niệm 4 năm ngày ông tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng năm 2019.

Video Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo tái tranh cử được công bố ngày 25-4. VIDEO: JOE BIDEN

Video mở đầu bằng hình ảnh những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump tấn công vào Điện Capitol ngày 6-1-2021. Trong video, ông Biden nói: “Khi tôi tranh cử tổng thống cách đây 4 năm, tôi đã nói rằng chúng ta đang trong cuộc chiến vì linh hồn của nước Mỹ và hiện tại vẫn thế”.

“Đây không phải là lúc để tự mãn. Đó là lý do tại sao tôi tái tranh cử. Hãy hoàn thành nhiệm vụ này. Tôi biết chúng ta có thể” - ông nói.

Tổng thống Biden mô tả nhiều chủ trương của đảng Cộng hòa là mối đe dọa đối với các quyền tự do của người Mỹ. Ông tuyên bố sẽ chặn các nỗ lực của đảng Cộng hòa trong việc giới hạn chăm sóc sức khỏe phụ nữ và cắt giảm an sinh xã hội.

Ông Biden cũng chỉ trích những người ủng hộ phong trào MAGA (“Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại”) của ông Trump là “cực đoan”.

Ông nói: “Tự do cá nhân là nền tảng của người Mỹ. Không có gì quan trọng và thiêng liêng hơn”.

“Trên khắp đất nước, những kẻ cực đoan MAGA đang xếp hàng để đối đầu với các quyền tự do cơ bản đó” - ông nhấn mạnh.

Video tranh cử của ông Biden cũng làm nổi bật hình ảnh Phó Tổng thống Kamala Harris, người sẽ tiếp tục là liên danh tái tranh cử cùng ông.

Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia đảng Cộng hòa Ronna McDaniel đã chỉ trích chiến dịch tranh cử của ông Biden.

Bà nói: “Ông Biden không hiểu vấn đề đến mức sau khi tạo ra hết khủng hoảng này đến khủng hoảng khác, ông ấy nghĩ rằng mình xứng đáng có thêm 4 năm nữa”.

Bà McDaniel cho rằng “nếu cử tri để ông Biden hoàn thành công việc” thì nước Mỹ sẽ đối mặt với nhiều vấn đề như lạm phát, tỉ lệ tội phạm tăng và “các gia đình Mỹ sẽ trở nên tồi tệ hơn”.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm