Ông Biden kêu gọi Bắc Ireland khôi phục chính quyền, nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế

(PLO)- Tổng thống Mỹ Joe Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Bắc Ireland khôi phục chính quyền và nắm bắt cơ hội phát triển kinh tế, nhân dịp 25 năm ký kết thoả thuận Hiệp ước Thứ Sáu Tuần Thánh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 12-4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Rishi Sunak ở Belfast (Bắc Ireland).

Tại đây, ông Biden kêu gọi các nhà lãnh đạo chính trị Bắc Ireland khôi phục chính phủ chia sẻ quyền lực, đồng thời cam kết đầu tư vào khu vực trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm Hiệp ước hoà bình Thứ Sáu Tuần Thánh, theo hãng tin Reuters.

Ông Biden kêu gọi lãnh đạo ở Bắc Ireland chia sẻ quyền lực với lập luận rằng một chính phủ được uỷ quyền hiệu quả và ổn định sẽ "thu hút cơ hội lớn hơn nữa ở khu vực này".

"Belfast là trái tim của Bắc Ireland, thành phố này nên thúc đẩy cơ hội kinh tế chưa từng có cho Bắc Ireland. Có rất nhiều tập đoàn lớn của Mỹ muốn đến đây để đầu tư. Vì vậy, tôi hy vọng hội đồng và cơ quan hành pháp sẽ sớm được khôi phục” - ông Biden nói với một cử tọa bao gồm các nhà lãnh đạo của năm đảng chính trị chính của Bắc Ireland.

Ông Biden cho rằng thỏa thuận Khung Windsor - thoả thuận hậu Brexit giữa Anh và Liên minh châu Âu (EU) có thể giảm bớt các rào cản thương mại thời hậu Brexit, mang lại sự ổn định và khuyến khích đầu tư nhiều hơn nơi đây.

U.S. President Joe Biden meets with Britain's PM Rishi Sunak in Belfast
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Thủ tướng Anh Rishi Sunak trong buổi nói chuyện thân mật ở Belfast, Bắc Ireland. Ảnh: REUTERS

Thủ tướng Sunak cho biết cuộc hội đàm giữa ông và ông Biden đã cho thấy "những cơ hội kinh tế đáng kinh ngạc" cho Bắc Ireland, hai ông đều hy vọng chính phủ chia sẻ quyền lực có thể được khôi phục càng sớm càng tốt, đồng thời khẳng định quan hệ giữa hai nước là "đối tác rất thân thiết".

“Chúng tôi đã nói riêng về những cơ hội kinh tế đáng kinh ngạc đang có sẵn cho Bắc Ireland. “Tham vọng” của chúng tôi là được thấy các tổ chức ở đây hoạt động trở lại, và đó cũng là điều mà người dân và doanh nghiệp ở Bắc Ireland xứng đáng được hưởng".

Chuyến công du của ông Biden diễn ra trong khuôn khổ kỷ niệm 25 năm ký kết thoả thuận Hiệp ước Thứ Sáu Tuần Thánh giữa Vương quốc Anh, Cộng hoà Ireland và các đảng phái chính trị Bắc Ireland.

Dưới sự giúp đỡ của Mỹ, thỏa thuận này giúp Bắc Ireland mở ra chính phủ chia sẻ quyền lực và chấm dứt hơn 3 thập niên xung đột.

Tuy nhiên, tháng 5-2022, đảng Liên minh Dân chủ (DUP) đã kêu gọi tẩy chay chính quyền chia sẻ quyền lực Bắc Ireland để phản đối thỏa thuận hậu Brexit Khung Windsor giữa Anh và EU.

Nói về chuyến công du của ông Biden đến Belfast, lãnh đạo DUP - ông Jeffrey Donaldson cho biết chuyến thăm sẽ không làm thay đổi động lực chính trị xung quanh việc đảng của ông từ chối thương mại với tỉnh này (Bắc Ireland) khác với phần còn lại của Vương quốc Anh.

Ông Donaldson cho biết DUP muốn có sự điều chỉnh xung quanh thỏa thuận Anh-EU và sẽ đưa ra các đề xuất với chính phủ Anh trong vòng vài tuần tới. Tuy nhiên, London đã nói rằng thỏa thuận này không thể được đàm phán lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm