Tòa vẫn phạt án treo người dưới 18 tuổi

Ngày 30-7, TAND tỉnh Khánh Hòa xử phúc thẩm, tuyên sửa án sơ thẩm, phạt Trần Minh V. (sinh ngày 2-11-2001, ngụ xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang, Khánh Hòa) ba tháng tù cho hưởng án treo về tội trộm cắp tài sản.

Bản án phúc thẩm xác định: Ngày 13-1-2018, V. (thợ sắt, làm thuê cho một nhà thầu) vào phòng thay đồ của nhân viên một khu du lịch ở phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang uống nước. Thấy một chiếc điện thoại (trị giá gần 5 triệu đồng) để trên bàn, V. lén lấy đem giấu tại nhà kho của nhà thầu. Qua kiểm tra camera, nhân viên an ninh phát hiện V. lấy cắp. Sau đó, V. khai nhận hành vi phạm tội.

Bị cáo V. tại phiên tòa phúc thẩm ngày 30-7. Ảnh: TH

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, tại phiên xử sơ thẩm ngày 27-4, TAND TP Nha Trang phạt Trần Minh V. bốn tháng  tù.

Luật sư bào chữa cho V. theo yêu cầu của tòa đã kháng cáo bản án sơ thẩm, cho rằng bị cáo phạm tội ở lứa tuổi chưa thành niên, nhận thức có phần hạn chế, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, tài sản đã trả lại bị hại… Luật sư đề nghị tòa phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ.

VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng có quyết định kháng nghị bản án sơ thẩm trên, đồng tình quan điểm của luật sư. Theo VKSND tỉnh, V. phạm tội khi mới 16 tuổi hai tháng một ngày; chưa có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; tài sản có giá trị không lớn. VKSND tỉnh cho rằng HĐXX sơ thẩm không áp dụng điểm h khoản 1 Điều 51 BLHS 2015, tuyên phạt bốn tháng tù đối với bị cáo là quá nghiêm khắc, gây bất lợi đối với bị cáo. VKSND tỉnh đề nghị TAND tỉnh xét xử vụ án trên theo thủ tục phúc thẩm, sửa bản án sơ thẩm, áp dụng hình phạt cải tạo không giam giữ đối với bị cáo V.

HĐXX phúc thẩm nhận định cấp sơ thẩm chưa xem xét tình tiết tài sản chiếm đoạt có giá trị không lớn và đã trả lại tài sản cho người bị hại là thiếu sót. Tuy nhiên, HĐXX phúc thẩm chỉ chấp nhận một phần kháng cáo của luật sư bào chữa cho bị cáo và một phần kháng nghị của VKSND tỉnh. Bản án phúc thẩm giảm cho bị cáo một tháng tù và cho hưởng án treo.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm