Toà xử vụ ông Lê Tùng Vân đến 20h30 vẫn chưa thể tuyên án

(PLO)- 20 giờ 30, sau khi nghe lời tự bào chữa, tranh luận của các bị cáo và luật sư, chủ toạ phiên toà tuyên bố tạm ngưng, sáng 3-11 tiếp tục xét xử.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều muộn ngày 2-11 TAND tỉnh Long An tiếp tục xét xử phúc thẩm vụ án vụ lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân xảy ra tại Tịnh thất Bồng lai đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Khoảng 20 giờ 30, sau khi nghe lời tự bào chữa, tranh luận của bốn bị cáo Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương và Lê Thanh Nhị Nguyên và bài bào chữa của Luật sư, chủ toạ phiên toà công bố phiên toà tạm ngưng và sẽ tiếp tục vào 8 giờ ngày 3-11.

Sáng 3-11, HĐXX tiếp tục nghe bài bào chữa của các luật sư còn lại và ý kiến tranh luận của đại diện VKSND tỉnh Long An.

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm sáng 2-11. Ảnh: HUỲNH DU

Các bị cáo tại phiên xử phúc thẩm sáng 2-11. Ảnh: HUỲNH DU

Trước đó, trong phần phát biểu quan điểm giải quyết vụ án, đại diện VKS đề nghị HĐXX bác kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Tùng Vân và các đồng phạm.

Đại diện VKS cũng cho biết có đủ căn cứ để xác định ông Vân cùng đồng phạm phạm tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

"Trong phiên toà hôm nay, ngoài các tình tiết có trong hồ sơ vụ án, các bị cáo kháng cáo kêu oan nhưng không cung cấp được tài liệu, tình tiết mới nên không có cơ sở để chấp nhận. Do đó, đề nghị HĐXX bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm" - đại diện VKS nêu quan điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm