Toàn cảnh nội bộ rối ren của tuyển Hàn Quốc

(PLO)- Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) - Chung Mong-gye cùng chín Ủy viên nòng cốt, trong đó có giám đốc kỹ thuật các đội tuyển họp trực tuyến với HLV Jurgen Klinsmann từ Mỹ để buộc chiến lược gia người Đức ra đi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo báo chí Hàn Quốc thì đội trưởng Son Heung-min và ngôi sao trẻ Lee Kang-in đã xảy ra xô xát trước trận bán kết Asian Cup thua Jordan 0-2, nhưng HLV Klinsmann không làm theo lời đề nghị của các cầu thủ Hàn Quốc là loại ngôi sao trẻ Lee Kang-in khỏi đội hình xuất phát.

Hàn Quốc
KFA tiến hành họp còn HLV Klinsmann họp trực tuyến từ nhà ở Mỹ. Ảnh: Yonhap

Cuộc họp mặt của LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) có sự tham gia của HLV Klinsmann bằng hình thức trực tuyến từ nhà của ông ở Mỹ. Cuộc họp kéo dài ba giờ đồng hồ và sau đó, các quan chức, các ủy viên ban chấp hành KFA tiết lộ thông tin với truyền thông.

Báo chí Hàn Quốc mô tả buổi họp trực tuyến diễn ra chiều 14-2 bên trong tòa nhà KFA ở Seoul phía bên ngoài trời lạnh -20 độ C, có nhiều nhóm tuần hành đòi Chủ tịch Chung Mong-Gye và HLV Klinsmann từ chức vì đã tạo ra một bộ mặt rất tệ hại ở tuyển Hàn Quốc tại Asian Cup 2023 vừa qua ở Qatar.

Klinsmann tham gia cuộc họp trực tuyến từ Mỹ - Copy.jpg
Liệu khi KFA trảm Klinsmann có xảy ra kiện tụng? Ảnh: Yonhap

Tại buổi dùng cơm chung của toàn đội Hàn Quốc trước trận bán kết gặp Jordan, nhóm cầu thủ trẻ trong đội dẫn đầu là Lee Kang-in đã vào dùng bữa trước rồi tranh thủ chơi bóng bàn gần sát nhà ăn. Sau đó, đội trưởng Son Heung-min không hài lòng với hành vi của nhóm cầu thủ trẻ nên đã lên tiếng.

Từ đây, đã có màn lời qua tiếng lại giữa hai ngôi sao đại diện cho hai thế hệ của tuyển Hàn Quốc là Son Heung-min và Lee Kang-in. Son Heung-min bị trật khớp hai ngón tay trong quá trình xô xát.

Sau đó, nhóm cầu thủ đàn anh, trong đó có Son Heung-min yêu cầu HLV Klinsmann gạch tên Lee Kang-in khỏi danh sách đội hình xuất phát tuyển Hàn Quốc đá bán kết Asian Cup nhưng HLV Klinsmann bỏ ngoài tai. Và vào tái đấu giữa Hàn Quốc và Jordan (vòng bảng hòa 2-2), Hàn Quốc chơi tệ hại, nhạt nhòa, thiếu kết nối và bị đội bóng vô danh Jordan đánh bại 2-0.

Hwang Kan-bo-GĐKT KFA trả lời báo chí - Copy.jpg
Giám đốc kỹ thuật các đội tuyển Hàn Quốc trả lời báo chí ngay sau cuộc họp. Ảnh: Yonhap

Tất cả những thứ đó như “giọt nước tràn ly” mà HLV Klinsmann bị quy là quản lý quá kém dẫn đến một tập thể vô tổ chức. Đó là điều không thể chấp nhận được trong tính kỷ luật của người Hàn Quốc, điều tiên quyết tạo nên một đất nước hùng mạnh ngày nay.

Sau đó thì Lee Kang-in lên trang xã hội của mình xin lỗi tuyển Hàn Quốc, fan hâm mộ, KFA, các đàn anh trong đội và cá nhân Son Heung-min. Lee Kang-in cũng hứa sửa lỗi và tận hiến cho tuyển Hàn Quốc trong tương lai.

Trong cuộc họp trực tuyến, KFA đã buộc chiến lược gia người Đức Klinsmann phải đưa ra tuyên bố từ chức, nếu không thì KFA sẽ chuyển công tác Klinsmann. KFA muốn giữ danh dự cho HLV mà chính họ đã trải thảm đỏ mời về bất chấp hoài nghi của dư luận và báo chí Hàn Quốc.

Son và Lee tẩn nhau.jpg
Hai ngón tay của Son Heung-min bị trật khớp trong vụ "tương tác vật lý" với đàn em Lee Kang-in. Ảnh: K.T

Sự khác biệt trong cách quản lý của HLV Klinsmann khiến lãnh đạo KFA rất sốc. Klinsmann ít quan tâm, trò chuyện, không bao giờ kết nối với cầu thủ sau buổi tập. Cùng với đó là thái độ không thể chấp nhận được của Klinsmann, ông cười vui vẻ khi tuyển Hàn Quốc đá vô trách nhiệm, mắc lỗi ngớ ngẩn trong trận gặp Malaysia.

Bộ mặt đội tuyển Hàn Quốc từ cầu thủ đến HLV trưởng thể hiện rất tệ, để lại hình ảnh không đẹp, nội bộ không đoàn kết, chia bè phái khiến lãnh đạo bóng đá Hàn Quốc vô cùng xấu hổ với hình ảnh của đội tuyển tại Asian Cup 2023.

Klinsmann chỉ từ Mỹ đến Hàn Quốc khi đội tuyển tập trung, chứ ông không ở Hàn Quốc, không chịu đi coi các trận giải quốc gia để phát hiện tài năng. Tiểu ban Kỹ thuật phụ trách các đội tuyển của KFA đã thống nhất thôi chức HLV trưởng với Klinsmann.

Chủ tịch KFA Chung Mong-gyu - Copy.jpg
Chủ tịch KFA Chung Mong-gye đang chịu áp lực cực lớn từ thái độ tệ hại của Klinsmann và các nhóm tuần hành đòi ông thôi chức. Ảnh: K.T

KFA cũng đã chuẩn bị “phương án B” để vào tháng ba tới dùng HLV trưởng khác dẫn dắt tuyển Hàn Quốc đá vòng loại World Cup 2026/Asian Cup 2027 với hai trận gặp Thái Lan trong vòng 6 ngày, cụ thể là ngày 21 và 26-3.

KFA chuẩn bị sẵn sàng nếu HLV Klinsmann không chịu từ chức và khởi kiện

KFA đã tập trung tư liệu: Klinsmann đã quản lý đội tuyển rất kém, để xảy ra tình trạng cầu thủ trẻ gây hấn và tấn công đàn anh, khi đàn anh hành động đúng, mẫu mực.

Tuyển Hàn Quốc gặp các đội chiếu dưới có thứ hạng rất thấp nhưng không thắng nổi như hòa Malaysia, hòa Jordan 2-2 nhờ bàn đá phản của Jordan cuối trận, bán kết thì thua 0-2.

Klinsmann cũng không theo dõi các trận đấu tại K-League để phát hiện những ngôi sao mới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm