Tổng giám đốc WHO: Trung Quốc giữ chìa khóa tìm hiểu nguồn gốc COVID-19

(PLO)- Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Trung Quốc chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-4, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus kêu gọi Trung Quốc (TQ) chia sẻ thông tin về nguồn gốc của COVID-19, theo hãng tin Reuters.

Trong cuộc họp báo ngày 6-4, với câu hỏi về nguồn gốc của virus SARS-CoV-2, ông Tedros nói: “Nếu không có quyền truy cập đầy đủ dữ liệu mà TQ có thì không thể nói điều gì”.

“Lập trường của WHO chính là thảo luận tất cả giả thuyết, đó là lý do tại sao chúng tôi yêu cầu TQ hợp tác trong vấn đề này”.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ảnh: REUTERS

Tháng trước, các chuyên gia của WHO cũng đã kêu gọi TQ công bố tất cả thông tin về nguồn gốc của đại dịch COVID-19 sau khi dữ liệu do các nhà khoa học TQ chia sẻ cho thấy một số mẫu gen động vật từ chợ động vật sống ở TP Vũ Hán (TQ) dương tính với virus.

Ngày 6-4, TS Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về phản ứng với COVID-19 tại WHO cho biết thông tin mới nhất từ TQ cung cấp một số “manh mối” về nguồn gốc dịch bệnh.

Bà cho biết WHO đang làm việc với các nhà khoa học để tìm hiểu thêm về các ca nhiễm COVID-19 đầu tiên.

Hồi tháng 2, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) Christopher Wray cho biết FBI tin rằng đại dịch COVID-19 có khả năng xuất phát từ phòng thí nghiệm ở Vũ Hán. Bộ Năng lượng Mỹ trước đó cũng đưa ra kết luận tương tự.

Bắc Kinh đã bác bỏ thông tin từ các cơ quan Mỹ, gọi đó là một chiến dịch bôi nhọ TQ.

WHO cũng đã yêu cầu Mỹ cung cấp dữ liệu làm cơ sở cho các lập luận trên, bà Kerkhove cho biết thêm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm