Tổng thống Hàn Quốc sẽ được mời sang thăm Triều Tiên?

Đài CNN ngày 9-2 cho biết lời mời này có thể được đưa ra tại một buổi tiệc trưa theo lịch trịch vào ngày 10-2 giữa Tổng thống Moon và bà Kim Yo-jong.

Trước đó, người phát ngôn của Nhà Xanh (phủ Tổng thống Hàn Quốc) Kim Eui Kyeom nói cuộc gặp giữa hai người sẽ diễn ra vào ngày 10-2, theo Yonhap. "Tổng thống Moon dự kiến tổ chức một cuộc gặp và ăn trưa với đoàn đại biểu Triều Tiên vào ngày 10-2" - người phát ngôn cho biết.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in. Ảnh: AP

Buổi tiệc trưa giữa lãnh đạo hai nước được tổ chức vào ngày 10-2, sẽ là cuộc liên lạc cấp cao nhất giữa Hàn Quốc và Triều Tiên kể từ khi hai bên cắt quan hệ ngoại giao hai năm về trước.

Các nguồn tin nói với CNN rằng mặc dù lời mời chưa chắc chắn, song chuyến thăm Triều Tiên của Tổng thống Moon nếu có thì có thể diễn ra vào ngày 15-8. Đây là ngày hai miền Triều Tiên thoát khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản vào năm 1945.

Theo nguồn tin, một buổi tiệc trưa không chính thức như vậy sẽ giúp bà Kim Yo-jong thoải mái hơn trong việc tương tác với phía Hàn Quốc.

Các nguồn tin nhận định việc bà Kim Yo-jong mời Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sang thăm Triều Tiên có thể là tiếp tục cho nỗ lực của Bình Nhưỡng trong việc chia rẽ Seoul và Washington.

Trong khi Triều Tiên tuyên bố nước này không có ý định gặp phái đoàn Mỹ tại Thế vận hội mùa đông PyeongChang, bà Kim Yo-jong dự tính dùng chuyến công du Hàn Quốc để phá băng quan hệ với Trung Quốc. Sở dĩ như vậy vì Bắc Kinh đang đẩy mạnh việc thực thi lệnh trừng phạt chưa từng có đối với Triều Tiên, dẫn đến thất thoát hàng tỉ USD trong thương mại cho cả hai nước.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm