Tổng thống Obama xác nhận thủ lĩnh Taliban bị tiêu diệt

Ông đánh giá cái chết của Akhtar Mansoor là “một chặng quan trọng trong nỗ lực lâu dài vãn hồi hòa bình và thịnh vượng ở Afghanistan”.

Tổng thống Obama đánh giá Akhtar Mansoor là thủ lĩnh tầm cỡ đã tham gia các chiến dịch và âm mưu làm hại người Mỹ, chống lại nỗ lực hòa bình và hòa giải nhằm kết thúc hàng chục năm chiến tranh ở Afghanistan. Thông báo của Nhà Trắng nhấn mạnh: “Taliban phải nắm lấy cơ hội này để tiếp tục đi theo con đường chân chính duy nhất nhằm chấm dứt xung đột, đó là cùng với chính phủ Afghanistan tham gia tiến trình hòa giải”.

Trước đó, cơ quan tình báo Afghanistan khẳng định cuối tuần trước, máy bay không người lái Mỹ đã bắn vào ô tô chở Akhtar Mansoor (ảnh) ở tỉnh Balochistan (Pakistan). Akhtar Mansoor cầm đầu Taliban từ mùa hè vừa qua sau khi thủ lĩnh Taliban Omar chết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm