Tổng thống Putin: Đức đã sai lầm khi hy sinh lợi ích quốc gia cho NATO

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Đức đã mắc sai lầm lớn khi ưu tiên quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương thay vì phúc lợi của công dân Đức.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-10, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các nhà chức trách Đức đã mắc sai lầm lớn khi ưu tiên quan hệ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) thay vì lợi ích của công dân Đức, theo hãng tin Sputnik.

Trong cuộc họp báo sau chuyến thăm Kazakhstan,Tổng thống Putin nói với các phóng viên: “Rõ ràng các nghĩa vụ Đức trong khuôn khổ Liên minh Bắc Đại Tây Dương đã được đặt lên hàng đầu. Có đúng hay không? Tôi tin rằng đây là một sai lầm và các doanh nghiệp, nền kinh tế, và công dân của Đức phải trả giá cho sai lầm này. Bởi vì điều này gây ra những hậu quả kinh tế tiêu cực cho đối với Khu vực đồng tiền chung châu Âu nói chung và đối với Đức nói riêng”.

Theo ông Putin, các nhà chức trách Đức sẽ quyết định điều gì quan trọng hơn đối với họ: đảm bảo lợi ích quốc gia hay tuân thủ các nghĩa vụ của NATO.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở thủ đô Astana (Kazakhstan) ngày 14-10. Ảnh: SPUTNIK

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại một cuộc họp báo ở thủ đô Astana (Kazakhstan) ngày 14-10. Ảnh: SPUTNIK

Chủ nhân Điện Kremlin đánh giá rằng Đức có vẻ như ít tính đến lợi ích của người dân - nếu không thì “Nord Stream 1 và Nord Stream 2 đã không bị nổ tung”.

“Mặc dù các đường ống không [cung cấp khí đốt trước khi rò rỉ], nhưng nó là phương sách cuối cùng [cho Đức] nhưng bây giờ phương sách này không còn nữa” - ông nói thêm.

Phía Đức chưa đưa ra phản hồi về phát biểu của Tổng thống Nga.

Theo Sputnik, trong vài tháng qua, Đức đã chứng kiến ​​giá năng lượng tăng vọt kể từ khi Liên minh châu Âu (EU) thông qua một số loạt biện pháp trừng phạt nhằm vào Nga liên quan chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow tại Ukraine.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm